Doanh nghiệp đầu mối cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho Bình Dương

Các doanh nghiệp, thương nhân xăng dầu đầu mối trên địa bàn khẳng định đủ nguồn hàng cung ứng xăng dầu cho thị trường tỉnh Bình Dương.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 9 thương nhân, doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu cho thị trường của tỉnh Bình Dương. Trong đó, có 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng dung tích chứa khoảng 66.200m3.

Tình hình các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động bình thường

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Toàn -Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương - cho biết: Nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ra thị trường, Sở đã làm việc với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh như: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Công ty Phúc Thịnh, Công ty xăng dầu Sông Bé, Công ty TNHH Xăng dầu Phú Lợi … cung ứng phần lớn xăng dầu (trên 61,97%) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ chiếm trên 21% thị phần, Công ty Phúc Thịnh chiếm 13,5%, Công ty xăng dầu Sông Bé chiếm gần 7,4%, Công ty TNHH Xăng dầu Phú Lợi 6,89% , Công ty Hồ Bửu chiếm gần 5,8%, Công ty TNHH Huy Hồng 3,45%...

“Hệ thống kho dự trữ xăng dầu luôn ở mức đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng, đại lý trong hệ thống trên đị bàn tỉnh Bình Dương” - ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết.

Bên cạnh đó, mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu luôn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh theo thời gian đăng ký để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Hiện mức tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng 1500 - 2.000 m3/ngày” -

Liên quan đến tình hình cung ứng xăng dầu của hệ thống Petrolimex trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ông Trịnh Đình Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Sông Bé (Petrolimex Sông Bé) - cho biết: Những ngày qua, lượng hàng bán ra của công ty tăng hơn 60% so với ngày thường. “Mặc dù lượng hàng bán tăng cao, song doanh nghiệp vẫn bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống” - ông Trịnh Đình Tuấn khẳng định.

Trong khi đó, ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - đơn vị đầu mối xăng dầu lớn chiếm thị phần lớn nhất trên đị bàn tỉnh Bình Dương - cũng khẳng định, doanh nghiệp đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ ra thị trường. Đồng thời, cung cấp hàng cho các đại lý, tổng đại lý nhanh để phục vụ khách hàng.

Nguyên nhân nhiều cây xăng đóng cửa?

Sở Công Thương cho biết, trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương có 447 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong đó, hiện có 123 cửa hàng kinh doanh xăng dầu có giấy phép nhưng hết hạn nên ngưng hoạt động và 17 cửa hàng đã đóng cửa hoàn toàn.

Về nguyên nhân nhiều cửa hàng đóng cửa không kinh doanh xăng dầu, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết: Nguyên nhân chủ yếu do giấy phép đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng đã hết hạn. Song song đó, chủ đầu tư tiến hành xin giấy phép cải tạo lại cửa hàng xăng dầu để đảm bảo theo quy định và quy chuẩn về lĩnh vực xăng dầu hiện nay, có sự thống nhất bằng văn bản của Sở Công Thương.

Cụ thể, đảm bảo về mục đích đất thương mại dịch vụ, đảm bảo các khoảng cách quy định theo quy chuẩn, cửa hàng phải được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định...

Bên cạnh đó, do tình hình nhập xăng dầu từ các nhà cung cấp xăng dầu có phần hạn chế. Cùng với đó, mức chiết khấu (hoa hồng) hiện nay khá thấp nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đủ chi phí, để duy trì và hoạt động cho việc kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhập hàng (xăng dầu) từ các nhà cung cấp ngoài tỉnh nên xảy ra tình trạng cửa hàng đóng cửa tạm thời để chờ nhập hàng.

Theo Giám đốc Sở Công Thương, đối với các cửa hàng có giấy phép hết hạn, Sở sẽ vận động họ cải tạo, bổ sung các tiêu chí để đủ điều kiện hoạt động trở lại. Đồng thời, sở sẽ cấp phép gia hạn ngay khi các cây xăng đáp ứng đủ yêu cầu.

Nhằm bảo đảm các cửa hàng xăng dầu bán đúng theo thời gian đăng ký, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Dương thực hiện công tác kiểm tra giám sát rất chặt chẽ và thường xuyên, hàng ngày về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình găm hàng, chờ tăng giá bán để hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, tạo thuận lợi cho người dân.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-dau-moi-cam-ket-dam-bao-nguon-cung-xang-dau-cho-binh-duong-222921.html