Doanh nghiệp du lịch chung tay chống vấn nạn rác thải nhựa

Việt Nam đứng thứ 4 về lượng rác thải nhựa ra đại dương khiến các sản phẩm du lịch dần kém hấp dẫn trong mắt du khách. Do vậy, nhiều DN du lịch đang cùng chung tay để chống lại vấn nạn này.

Trước vấn nạn rác thải nhựa hiện nay, một số DN lữ hành đã tìm cách cải thiện bằng các biện pháp cụ thể.

Nhiều DN lữ hành tham gia nhặt rác tại Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: DN

Nhiều DN lữ hành tham gia nhặt rác tại Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: DN

Ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty Du lịch hàng không Avitour cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hành động chống vấn nạn rác thải nhựa với môi trường nên Avitour đã cùng nhiều DN lữ hành khu vực phía Bắc tham gia hành trình Caravan tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa tại 3 tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình trong 3 ngày 15 đến ngày 17/7/2019 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Về phía DN, theo ông Quân, để góp phần hạn chế rác thải nhựa, trong quá trình đưa khách đi du lịch, DN sẽ quán triệt hướng dẫn viên tuyên tuyền đến du khách các biện pháp hạn chế rác thải, nhắc nhở du khách các không nên xả rác thải nhựa ra môi trường.

“Và để du khách quen dần với việc này, DN sẽ đưa và sử dụng những vật dụng thân thiện với môi trường như mũ lan, cói, túi giấy... khi khách đi chợ hoặc tắm biển. DN cũng hạn chế phát nước suối từ những chiếc chai nhựa mà sẽ tặng các bình sứ, hoặc cốc sứ cho khách sử dụng”, Giám đốc Avitour cho biết thêm.

Đại diện Công ty Lữ hành Vietravel cho biết, DN đã thông báo tới các nhà hàng phục vụ ăn cho đoàn Vietravel về việc ngừng phục vụ ống hút nhựa cắm sẵn trong ly uống nước của khách.

Đồng thời, theo đại diện Vietravel, DN cũng đề nghị các đối tác nhà hàng ngưng việc phục vụ nước bằng ly nhựa dùng một lần trong các đoàn của Vietravel.

Nhằm lan tỏa thông điệp hạn chế rác thải nhựa tới cộng đồng dân cư, du khách, từ ngày 15 đến 17/7, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức hành trình Caravan với sự tham gia của gần 100 DN lữ hành đi qua 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ nhằm chuyển tải thông điệp “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các DN lữ hành dán áp phích kêu gọi mọi người chung tay hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: DN

Nhấn mạnh về mục tiêu của chương trình, ông Vũ Thế Bình, Phó Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, với hình thức Caravan tour, chúng tôi mong muốn góp phần truyền tải thông điệp hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường tới tất cả các cơ quan quản lý điểm du lịch và cộng đồng dân cư địa phương mà đoàn Caravan đi qua.

Về phía cơ sở nơi đoàn Caravan, theo bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, không chỉ chuyển tải thông điệp môi trường, đoàn Caravan thể hiện hành động thiết thực hơn với việc cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Mộc Châu trực tiếp thu gom rác thải nhựa trên các đoạn đường thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Thông qua sự kiện bà Hoa cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị DN của Sơn La tích cực thực hiện phong trào thu gom, phân loại bao bì, túi ni-lon, các sản phẩm từ nhựa đã sử dụng và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý rác theo quy trình.

“Mỗi người dân Sơn La, đặc biệt là các bạn trẻ hãy hành động và vận động người thân cùng thực hiện giảm thiểu, tiến tới chấm dứt sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy nhằm hướng đến phát triển du lịch "xanh", gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường", Phó chủ tịch huyện Mộc Châu nói.

Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) thống kê, năm 2018, Việt Nam đã thải ra hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa không được xử lý, chiếm gần 6% lượng rác nhựa trên thế giới. Tính riêng lượng rác thải nhựa ra biển, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới trong năm qua, ở mức 0,28 -0,73 triệu tấn, khiến tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam ngày càng nguy cấp.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng chỉ số cạnh tranh du lịch của Việt Nam đứng thứ 129/136 về tính bền vững môi trường.

Còn theo thống kê của ngành Du lịch Việt, mỗi năm nước ta phục vụ hơn 80 triệu lượt khách nội địa và 15 triệu khách nước ngoài. Với khách đi tour, các đơn vị lữ hành thông thường sẽ phát từ 1 đến 2 chai nước mỗi ngày. Như vậy, hàng trăm triệu chai nhựa cần phải xử lý. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thải ra môi trường nhiều rác nhựa như ống hút, túi nilon với số lượng lớn, khiến môi trường bị ảnh hưởng nặng nề.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-du-lich-chung-tay-chong-van-nan-rac-thai-nhua-108335.html