Doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc muốn mở tour 3 ngày 2 đêm ở Ninh Thuận

Sau khi khảo sát, doanh nghiệp lữ hành TP Gwangju, Hàn Quốc, muốn mở tour 3 ngày 2 đêm trải nghiệm đồi cát, vườn nho và biển Ninh Thuận.

Ngày 29-3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Thuận và đoàn doanh nghiệp lữ hành TP Gwangju, Hàn Quốc.

Ninh Thuận tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc. Ảnh: H.H

Chương trình nhằm giới thiệu những hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh đặc sắc của tỉnh Ninh Thuận đến với doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc. Qua đó, mở ra cơ hội liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Ninh Thuận và TP Gwangju.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc với chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ đối tác toàn diện đến đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 1,204 tỉ USD. Trong đó, có ba dự án đầu tư của Hàn Quốc gồm: Nhà máy điện gió Hanbaram 150 triệu USD, rạp chiếu phim Lotte 2,4 triệu USD và dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em 138 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 31 dự án viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc với tổng giá trị viện trợ được cam kết là 2,4 triệu USD. Tỉnh cũng có đoàn công tác thăm và làm việc với Hiệp hội du lịch TP Gwangju.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Ninh Thuận có lợi thế là cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Nam bộ với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Tỉnh có lợi thế về giao thông, nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh. Đồng thời, Ninh Thuận cũng đang hoàn thành, trình thẩm định phê duyệt Cảng hàng không Thành Sơn.

Ninh Thuận còn có cung đường ven biển dài và đẹp nhất cả nước, văn hóa đặc sắc cùng với điều kiện tự nhiên, lợi thế khác biệt để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, khám phá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp TP Gwangju trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, kết nối, ưu đãi đầu tư để các nhà đầu tư khai thác, phát huy tiềm năng du lịch và các lĩnh vực thương mại, y tế, công nghệ thông tin…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: H.H

Ông Seon Sughyeon, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Gwangju, cho biết hiện nay mỗi tuần có hai chuyến bay từ sân bay Gwangju đến sân bay Cam Ranh, dự kiến thời gian tới sẽ còn mở thêm một số chuyến bay.

Qua trải nghiệm, ông Seon Sughyeon nhận xét Ninh Thuận là địa phương nhiều cảnh rất đẹp bởi đồi cát, núi đá và biển xanh. Theo ông Seon Sughyeon, đây là điều kiện tự nhiên rất tốt và phù hợp với nhu cầu du khách Hàn Quốc.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu để mở tour du lịch 3 ngày 2 đêm ở Ninh Thuận để trải nghiệm vườn nho, biển và đảo. Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy các món ăn ở Ninh Thuận ngon và phù hợp với khẩu vị” - Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Gwangju nhận xét và cho biết sẽ nghiên cứu sản phẩm du lịch mới với Ninh Thuận. Đặc biệt là tour 3 ngày 2 đêm sau chuyến khảo sát này.

Trong chương trình, đoàn doanh nghiệp lữ hành TP Gwangju, Hàn Quốc, cũng khảo sát, tham quan trải nghiệm các điểm du lịch ở Ninh Thuận như Tháp Pôklong Garai, làng nho Thái An, vịnh Vĩnh Hy…

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 với tầm nhìn chiến lược "Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Theo đó, phát triển du lịch chất lượng cao tập trung các khu vực dọc theo dải ven biển làm động lực với các lợi thế tiềm năng như vịnh, bãi tắm. Ưu tiên chú trọng các khu vực đặc thù như: Cồn cát, khu vực sản xuất muối, định hướng sản phẩm mới, độc đáo, khác biệt.

Đồng thời, tạo dựng các liên kết phát triển du lịch nội vùng và liên vùng. Đặc biệt là liên kết giữa Nha Trang, Đà Lạt và Ninh Thuận.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/doanh-nghiep-du-lich-han-quoc-muon-mo-tour-3-ngay-2-dem-o-ninh-thuan-post782776.html