Doanh nghiệp du lịch ở Lào Cai bất lực với những quy định phòng cháy

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt ở nhóm nhà hàng, khách sạn, homestay đang bất lực với những quy định liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

Các khó khăn chủ yếu liên quan đến Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ cụ thể hóa Luật Phòng cháy chữa cháy và Thông tư 06 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn An toàn cháy đối với nhà ở, công trình.

Theo ông Nguyễn Duy Thanh – Phó Tổng giám đốc Biti's, các quy định mới khiến dự án bất động sản Lady Hill Sapa Resort của doanh nghiệp đã 2 lần phải lui lại kế hoạch khai trương để bổ sung các hạng mục phòng cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, chi phí cũng đội thêm gần 30 tỷ so với ban đầu.

Lấy ví dụ riêng phần cửa kính, mặc dù vẫn là những chiếc cửa chịu lửa trước kia, nhưng nay doanh nghiệp phải bỏ thêm 1 lần tiền để mua riêng 1 chiếc cửa chỉ để mang đi đốt làm thí nghiệm cấp chứng nhận vật liệu chống cháy; mỗi lần như vậy tiêu tốn khoảng 200 triệu đồng. Và cửa khác kích thước phải làm thí nghiệm lại từ đầu, chưa kể mỗi lần thí nghiệm phải mất hàng tháng trời. Ông Thanh cho biết: "Ở Lào Cai không có một trung tâm nào có thể kiểm định được, mà 25 tỉnh, thành phía Bắc cũng phải về Hà Nội. Những trung tâm kiểm định ví dụ như IBST trực thuộc của Bộ Xây dựng và một loạt các trung tâm khác cũng không đủ để thí nghiệm, cấp phép kiểm định về vật liệu. Do đó phải xem xét, hướng dẫn, quy định lại cho rõ".

Hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch ở Lào Cai đều gặp khó về các hạng mục phòng cháy

Hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch ở Lào Cai đều gặp khó về các hạng mục phòng cháy

Với đặc thù địa hình và lịch sử của Lào Cai, nhiều cơ sở du lịch nằm ở địa bàn vùng cao, các tuyến đường nội bộ phải bảo đảm rộng 3,5m để xe chữa cháy đi vào và quay đầu ra được là bất khả thi. Chưa kể, khi có đường thì với điều kiện hiện tại của địa phương, tại nhiều điểm, xe chữa cháy từ trung tâm muốn tới nơi phải mất hàng giờ đồng hồ.

Ngoài ra, nhiều cơ sở vốn là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống, muốn điều chỉnh thiết kế cho phù hợp tiêu chuẩn phòng cháy, đơn cử như bố trí cầu thang thoát hiểm cũng vô cùng khó khăn. Ông Trần Thanh Thủy, chủ khách sạn Sa Pa Green Hotel nói: "Như các anh bên phòng cháy của Công an tỉnh đến kiểm tra theo quy định mới thì sau khi chúng tôi nhận được những thông báo, với rất nhiều gạch đầu dòng để phải đáp ứng, phải sửa chữa, thay đổi mà đến giờ này gần như không thể. Nhưng nếu như doanh nghiệp không đáp ứng thì đó là sai phạm về pháp luật, đây là điều chúng tôi lo ngại, phân tâm nhất, mất đi động lực kinh doanh".

Theo Đại tá Bùi Hồng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện có gần 1.700 cơ sở thuộc quản lý phòng cháy, chữa cháy về văn hóa, du lịch; trong đó, có trên 900 cơ sở kinh doanh lưu trú. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chưa bảo đảm các điều kiện phòng cháy; tuy nhiên, trước mắt mới chỉ dừng ở việc nhắc nhở, hướng dẫn. Trong hướng dẫn của Bộ Công an cũng như tại Quy chuẩn 06 năm 2022 đã nêu ra, đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ở địa phương. Chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng, để từ đó tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành những quy định phù hợp với đặc thù địa phương. Tất nhiên, trong quá trình đó cũng sẽ phải tham khảo ý kiến từ các bộ, ngành./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/doanh-nghiep-du-lich-o-lao-cai-bat-luc-voi-nhung-quy-dinh-phong-chay-post1016432.vov