Doanh nghiệp kỳ vọng gì kinh tế Đà Nẵng 2020?

Năm 2020 nhiều dự án lớn ở Đà Nẵng sẽ triển khai, tạo động lực tăng trưởng kinh tế khởi sắc cho thành phố. Báo Công an TP Đà Nẵng chia sẻ kỳ vọng của một số doanh nghiệp (DN) đang đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng cùng quý bạn đọc.

Năm 2020 nhiều dự án lớn ở Đà Nẵng sẽ triển khai, tạo động lực tăng trưởng kinh tế khởi sắc cho thành phố. Báo Công an TP Đà Nẵng chia sẻ kỳ vọng của một số doanh nghiệp (DN) đang đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng cùng quý bạn đọc.

Ông TRẦN VĂN LĨNH, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Ông Trần Văn Lĩnh

Ông Trần Văn Lĩnh

Xuất khẩu thủy sản của Thuận Phước năm qua đạt 90 triệu USD, kỳ vọng năm 2020 sẽ tăng lên 110 triệu USD do chúng tôi đầu tư thêm một nhà máy chế biến mới tổng vốn 400 tỷ đồng. Hiện nay, Nghị quyết 43 của Trung ương đã xác định xây dựng Đà Nẵng là trung tâm kinh tế biển, 1 trong 6 trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước, do vậy thời gian tới kỳ vọng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này sẽ khởi sắc. Ngành thủy sản trước đây vốn là ngành chủ lực của TP, trong thời điểm hiện tại và tương lai nếu đầu tư xứng tầm theo định hướng của Trung ương vẫn sẽ là ngành kinh tế có đóng góp lớn trong tăng trưởng GRGP. Bởi lẽ, lợi thế của TP trong lĩnh vực thủy sản rất lớn. Ngoài giải quyết việc làm, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng giá trị xuất khẩu, nếu được đầu tư kết hợp hài hòa với du lịch, giá trị mang lại lớn hơn rất nhiều. Giữa ngành thủy sản và du lịch đang được đầu tư và phát triển mạnh của Đà Nẵng hoàn toàn không có mâu thuẫn mà hỗ trợ nhau phát triển. Nhiều du khách tới Đà Nẵng vì hải sản tươi ngon. Bến thuyền, cảng cá, những chiếc tàu leo đậu bên bờ biển trong khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của Đà Nẵng là nơi được nhiều du khách thích thú chụp hình, tham quan. Năm 2020, Đà Nẵng sẽ xúc tiến đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo âu thuyền, cảng cá, đảm bảo môi trường, sạch đẹp (dự án đã được phê duyệt, bố trí vốn) chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm, rót vốn để biến cảng cá, bến thuyền thành điểm du lịch đặc sắc. Tiềm năng, giá trị của ngành thủy sản kết hợp du lịch nếu đầu tư đúng hướng sẽ là động lực lớn góp phần tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng.

Ông HÀ ĐỨC HÙNG, Tổng giám đốc Cty Hà Giang - Phước Tường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Ông Hà Đức Hùng

Tín hiệu đáng mừng là năm 2020 Đà Nẵng sẽ có một số công trình lớn đầu tư. Đây là kết quả sau 2 năm liên tiếp thực hiện chủ đề thu hút đầu tư. Nhưng điều đáng mừng hơn là các dự án đầu tư vào TP chuyển dịch sang lĩnh vực sản xuất chứ không chỉ là dự án bất động sản. Điều này sẽ tốt cho phát triển bền vững, bởi nói gì thì sản xuất vẫn là lĩnh vực đầu tư nền tảng.

Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư có chọn lọc. Ngoài tăng số lượng dự án đầu tư thì có một số dự án lớn hàng trăm triệu USD trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin đã đầu tư vào TP, đây là điều rất mừng. Bởi chính các dự án được coi như “quả đấm thép” này sẽ chi phối, tác động, kéo theo nhiều dự án khác. Chẳng hạn dự án của UAC sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ vào khu Công nghệ cao (tổng vốn 173 triệu USD) không chỉ sử dụng hàng trăm kỹ sư nhân lực cao, tạo giá trị tăng trưởng lớn, không sử dụng nhiều tài nguyên, tác động môi trường mà còn kéo theo hàng chục dự án vệ tinh đi theo. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp phụ trợ cho các dự án lớn đang được đầu tư vào Đà Nẵng để tạo thành một hệ sinh thái sản xuất. Với cách làm của Đà Nẵng, tôi cho rằng từ năm 2020 trở đi sẽ phát huy được hiệu quả thu hút đầu tư rất lớn. Tuy vậy, có một điều vẫn phải lưu ý, đấy là kênh kết nối giữa chính quyền và DN hiện phản ứng vẫn chậm, theo quy trình, tuy hơn các địa phương khác song chưa phải là đặc biệt, vượt trội. Việc đối đãi giữa nhà đầu tư nước ngoài lớn và nhà đầu tư trong TP vẫn có khoảng cách. Kỳ vọng những cán bộ trẻ của các sở quan trọng như Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường sẽ có thay đổi nhiều để tháo gỡ những vướng mắc của nhà đầu tư nhanh hơn.

Ông TRẦN MINH DÕNG, Tổng Giám đốc Viettronimex Đà Nẵng

Ông Trần Minh Dõng

Năm 2020, lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục chọn chủ đề năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Theo tôi, để thực hiện có hiệu quả chủ trương này, TP không chỉ chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài mà còn quan tâm cả thu hút đầu tư trong nước, nhất là có các chính sách khuyến khích các DN nội địa đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết lao động tại địa phương, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách TP... Là DN chuyên kinh doanh siêu thị điện máy, điện lạnh, hàng gia dụng,..., chúng tôi rất cần mặt bằng để tiếp tục đầu tư phát triển chuỗi siêu thị điện máy Viettronimex. Năm 2020, chúng tôi kiến nghị UBND TP quan tâm bố trí cho đơn vị thuê mặt bằng, đặc biệt là ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn để đầu tư mở thêm các siêu thị Viettronimex mới tại các khu vực này; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương các cấp và các sở, ban, ngành nên thông tin kịp thời cho các DN nói chung, Viettronimex Đà Nẵng nói riêng biết được các dự án, các gói thầu mua sắm, lắp đặt có sử dụng các thiết bị điện máy, điện lạnh, tin học văn phòng, kỹ thuật số,... được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho Viettronimex Đà Nẵng tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt..., góp phần mang lại hiệu quả đầu tư phát triển kinh doanh của DN.

HẢI QUỲNH - PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_219426_doanh-nghiep-ky-vong-gi-kinh-te-da-nang-2020-.aspx