Doanh nghiệp Mỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các nước tham gia IPEF

Ngày 31/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, công ty Mỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các nước thuộc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Từ trái sang: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại lễ công bố khởi động thảo luận IPEF ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/5. (Nguồn: Reuters)

Từ trái sang: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại lễ công bố khởi động thảo luận IPEF ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/5. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu về IPEF, Bộ trưởng Raimondo cho biết, các doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách chuyển ra khỏi Trung Quốc trước tiên sẽ xem xét các quốc gia tham gia sáng kiến này.

Bà Raimondo nhấn mạnh: “Đây là một ví dụ cụ thể hoàn hảo về sức mạnh tiềm tàng của IPEF bởi vì, nếu chúng ta thực hiện điều này, IPEF sẽ tạo ra một nền tảng tăng cường các mối quan hệ kinh tế giữa các nước trong khu vực, duy trì các tiêu chuẩn về lao động và môi trường ở mức cao”.

Hàn Quốc là một trong 12 quốc gia đầu tiên tham gia IPEF khi sáng kiến này được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trong chuyến công du 6 ngày tới 2 nước châu Á gồm Hàn Quốc và Nhật Bản cuối tháng 5 vừa qua.

(theo Yonhap)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-my-se-uu-tien-dau-tu-vao-cac-nuoc-tham-gia-ipef-185651.html