Doanh nghiệp nhà nước đóng thuế thu nhập nhiều nhất

(PL)- Đó là thông tin được đưa ra tại buổi lễ công bố Top 1.000 DN đóng thuế thu nhập DN (TNDN) lớn nhất VN năm 2011 diễn ra vào ngày 22-11 tại Hà Nội.

Đây là chương trình do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá VN (VNR) phối hợp với báo VietNamNet và tạp chí Thuế tổ chức.

Khối DN nhà nước vẫn giữ vai trò chủ lực trong việc nộp thuế TNDN. 10 DN đứng đầu bảng xếp hạng là các DN nhà nước với phần đóng góp thuế tăng gấp đôi từ 25.772 tỉ đồng (năm 2010) lên đến 64.847 tỉ đồng (năm 2011). Trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) có mức đóng góp thuế cao nhất. Tiếp đến là phần đóng góp của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), so với năm ngoái cũng tăng gần gấp đôi từ 19.840 tỉ đồng lên hơn 38.910 tỉ đồng. Dẫn đầu khối này là Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, một DN đến từ Thái Lan.

Trong khi tỉ trọng đóng góp thuế TNDN của khối tư nhân lại giảm nhẹ từ 20,62% xuống 17,80%. Các DN này chỉ đóng được khoảng 17.000 tỉ đồng thuế thu nhập trong giai đoạn 2007-2009, chưa bằng 50% số thuế TNDN của DN nhà nước trong cùng thời kỳ.

TRÀ PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111123121736218p0c1014/doanh-nghiep-nha-nuoc-dong-thue-thu-nhap-nhieu-nhat.htm