Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Quảng Nam

Nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam, cũng như lắng nghe và kịp thời giải đáp những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngày 17/8, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức hội nghị 'Gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản năm 2018'.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh

Hội nghị thu hút sự quan tâm của hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Nam cùng nhiều doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng nguồn vốn đầu tư, bên cạnh đó, với các thủ tục thông thoáng, các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn cộng với việc xem Nhật Bản là một đối tác quan trọng trong thu hút nguồn vốn FDI, tỉnh Quảng Nam mong muốn sẽ có nhiều hơn những doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh, hình thành được hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam

Trong mối quan hệ bang giao Việt Nam – Nhật Bản có in đậm dấu ấn của tỉnh Quảng Nam. Cầu Nhật Bản (Chùa Cầu) là công trình văn hóa tiêu biểu mà người Nhật đã để lại trong quá trình đến với Thương cảng Hội An để giao thương hàng hóa.

Hiện tỉnh Quảng Nam cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản, điển hình như quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Nagasaki.

Tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và triển khai có hiệu quả nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản; Nhật Bản hiện là là quốc gia có số dự án đứng thứ ba trong số hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam với 20 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 720 triệu USD. Hầu hết các dự án của DN Nhật Bản hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, cả lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Đại sứ quán Nhật Bản cùng các doanh nghiệp đều cho rằng kết quả đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh khẳng định tỉnh Quảng Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại địa phương, trong đó sẵn sàng cung cấp thông tin đường dây nóng của lãnh đạo UBND tỉnh cho các nhà đầu tư để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư.

Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong sự kiện “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” diễn ra từ 17 – 19/8.

Nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe đã chứng kiến khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An, khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu dài và bền vững giữa tỉnh Quảng Nam và các địa phương Nhật Bản nói riêng, cũng như giữa 2 nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-kinh-doanh-tai-quang-nam-107523.html