Doanh nghiệp ở phường Kiến Hưng 'đầu độc' sông Nhuệ: Quận Hà Đông không phát hiện sai phạm?

Quận Hà Đông sau khi chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Kiến Hưng xả thải, 'đầu độc' sông Nhuệ nhưng cuối cùng lại không phát hiện được sai phạm.

Vừa qua, báo TN&MT đã đăng tải bài viết: Phường Kiến Hưng, Hà Đông: Doanh nghiệp vô tư xả thải, nhuộm đỏ lòng sông Nhuệ. Bài viết phản ánh thông tin một xưởng dệt tư nhân (nằm sát chùa Đa Sỹ) ngang nhiên xả thải trực tiếp ra sông Nhuệ gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Không chỉ vậy, đơn vị này còn xả khói đen ra môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt cho dân cư quanh khu vực. Mặc dù nhân dân đã nhiều lần có ý kiến tới các cấp chính quyền địa phương nhưng không hiểu vì lý do gì mà xưởng dệt nêu trên đến nay vẫn tồn tại.

Hình ảnh HTX vận tải hàng hóa và đường bộ Thành Công xả thải được PV ghi nhận ngày 7/8/2018

Sau khi báo TN&MT đăng tải thông tin, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra rà soát, xử lý nội dung phản ánh của báo chí. Sau khi kiểm tra, UBND quận Hà Đông đã ban hành văn bản 383/BC-UBND ngày 28/8/2018 phúc đáp báo TN&MT. Trong văn bản phúc đáp, quận Hà Đông cho biết đơn vị mà Báo nêu là cơ sở sản xuất dệt nhuộm của công ty TNHH Tấn Thành (nay đổi tên là HTX vận tải hàng hóa và đường bộ Thành Công) thuộc tổ dân phố số 2, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã mời Tổ trưởng TDP số 2 phường Kiến Hưng, đại diện các hộ dân xung quanh tham gia cùng làm việc và cho ý kiến về hoạt động sản xuất của HTX này. Quận Hà Đông cũng cho biết, HTX này được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn công nghệ môi trường năm 2001. Tuy nhiên, đơn vị trên là 1 trong 28 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch đô thị nên thuộc đối tượng phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra vào kiểm tra, công ty này đang dừng hoạt động sản xuất. Ông Bùi Xuân Thành, Chủ nhiệm HTX vận tải hàng hóa và đường bộ Thành Công cho biết nhà máy đã dừng hoạt động từ năm 2016 và hiện đang thực hiện thủ tục thanh lý và chuyển nhượng toàn bộ máy móc thiết bị.

Vấn đề ở chỗ, trong văn bản phúc đáp báo TN&MT của quận Hà Đông cho thấy, HTX này chỉ có Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn công nghệ môi trường được cấp cách đây gần 20 năm. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý của công ty không còn gì và so với các quy định về bảo vệ môi trường hiện nay, có thể nói HTX đã không đảm bảo. Việc đơn vị nêu trên có đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường hay không? Ý kiến người dân về việc nhà máy xả thải ra sao … thì không thấy quận Hà Đông phúc đáp.

Ngoài ra, thông tin mà báo TN&MT đăng tải được ghi nhận vào những ngày đầu tháng 8/2018 cũng không thấy quận Hà Đông phúc đáp. Thay vào đó, quận Hà Đông cho rằng “đang chỉ đạo phường Kiến Hưng giám sát quá trình hoạt động cũng như việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của HTX vận tải hàng hóa và đường bộ Thành Công”.

Đối với một đơn vị sản xuất trong lĩnh vực dệt nhuộm nhưng chỉ cung cấp được một Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn công nghệ môi trường cách đây gần 20 năm vậy mà quận Hà Đông vẫn mạnh mẽ tuyên bố “đang chỉ đạo rà soát, kiểm tra”?! Rốt cuộc thì HTX này có đủ điều kiện về mặt môi trường để hoạt động hay không? Thông tin báo TN&MT phản ánh có được xử lý hay không? Vấn đề này quận Hà Đông hoàn toàn không đề cập.

Việc quận Hà Đông ra quân kiểm tra, xử lý sau khi báo TN&MT đăng tải thông tin là điều rất đáng hoan nghênh. Nhưng ra quân kiểm tra mà không rõ đơn vị có chấp hành đúng quy định về bảo vệ môi trường hay không? Có đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường hay không? Không rõ ý kiến nhân dân phản ánh như thế nào … thì thiết nghĩ, việc ra quân không thể phát huy hiệu quả như mong muốn.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/doanh-nghiep-o-phuong-kien-hung-dau-doc-song-nhue-quan-ha-dong-khong-phat-hien-sai-pham-1258169.html