Doanh nghiệp phải dám đổi mới công nghệ

Là doanh nghiệp chú trọng đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là trong ngành cà phê từ những năm 1991, các doanh nghiệp muốn đột phá phải đổi mới từ tư duy đến công nghệ.

Điều quan trọng là các doanh nghiệp có sẵn sàng, có dám làm, dám đổi mới để theo kịp thời đại hay không? Các doanh nghiệp có coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là điều kiện tiên quyết để bứt phá hay không?

Chỉ có ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra, phải có tư duy mới, tầm nhìn mới chúng ta mới đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nâng cao tính cạnh tranh để hội nhập toàn cầu.

Cụ thể như Công ty Vĩnh Hiệp, doanh thu chủ yếu là từ xuất khẩu, nhờ có sự đổi mới về công nghệ mà doanh thu một năm của chúng tôi đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Cũng nhờ sự đổi mới tư duy, đi trước đón đầu về công nghệ mà chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu cà phê ra thị trường thế giới. Mỗi năm, Vĩnh Hiệp cung cấp khoảng 70.000 tấn cà phê nhân các loại ra thị trường quốc tế, trong đó có các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản…

Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai (Dương Thành ghi)

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/doanh-nghiep-phai-dam-doi-moi-cong-nghe-153423.html