Doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần thêm thời gian thích nghi

Mới đây, các hiệp hội doanh nghiệp (DN) đã kiến nghị Chính phủ gia hạn Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP thêm 12 tháng, đến hết ngày 31-12-2024, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong phát hành trái phiếu riêng lẻ và nhà đầu tư cá nhân đầu tư trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024. Đồng thời, tạo điều kiện để thị trường trái phiếu DN riêng lẻ phục hồi và phát triển lành mạnh và bền vững.

Nghị định 08 có hiệu lực từ tháng 3-11-2023, đã tháo gỡ được phần nào khó khăn cho thị trường trái phiếu DN, đặc biệt là thị trường trái phiếu DN riêng lẻ và các DN phát hành trái phiếu, góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế vượt qua khó khăn và dần phục hồi. Trong 10 tháng của năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu DN đạt gần 206 ngàn tỷ đồng, trong đó phát hành trái phiếu DN riêng lẻ có giá trị hơn 182 ngàn đồng. Điều này cho thấy trái phiếu DN riêng lẻ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế. Đây là kênh để DN huy động vốn từ trái phiếu để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế.

Năm 2024, giá trị trái phiếu DN đáo hạn sẽ lên đến 329,5 ngàn tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm trở lại đây, nên rất cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định để từng bước xây dựng hoàn thiện thị trường trái phiếu DN nước ta dần tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Do đó, nhiều DN mong muốn Chính phủ sẽ gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08 để phù hợp với tình hình thực tế của các DN Việt Nam hiện nay.

Nếu không gia hạn thì hoạt động phát hành trái phiếu DN riêng lẻ từ ngày 1-1-2024 có thể sẽ gặp khó khăn, vướng mắc do nhiều DN phát hành trái phiếu riêng lẻ và nhà đầu tư trái phiếu cá nhân chưa đáp ứng kịp các điều kiện quy định. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình huy động vốn của nhiều DN để phát triển sản xuất, kinh doanh và sẽ làm chậm kế hoạch phục hồi, phát triển của DN.

Uyển Nhi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202311/doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-can-them-thoi-gian-thich-nghi-1835ec1/