Doanh nghiệp “sạch” tìm không ra?

Ngày 23-6, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức hội nghị giao ban khu vực phía Nam về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng vấn đề quản lý môi trường hiện chưa theo kịp quy luật phát triển của xã hội và khai thác tài nguyên. “Cấp xã là nơi quản lý trực tiếp nhưng chỉ có một cán bộ phụ trách toàn bộ giao thông, thủy lợi, môi trường..., trong khi đó trình độ yếu kém, lại không có phương tiện để phát hiện, khác nào “tay không bắt giặc”?” - ông Thắng nhận xét. Đại diện tỉnh Đồng Nai cho hay qua kiểm tra, 100% doanh nghiệp đều có vi phạm về gây ô nhiễm môi trường, tỉnh muốn tìm một đơn vị tốt để khen thưởng mà tìm không ra. Cá biệt, có nhà máy đã xây dựng hệ thống nước thải nhưng kiểm tra không đạt, có doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt chứ không chịu làm hệ thống xử lý vì quá tốn kém. Theo báo cáo về công tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ năm 2006 đến năm 2009, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ chiếm khoảng 70% các khiếu nại, tố cáo trong cả nước. Tại khu vực Đông Nam bộ, có 7.770 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai gửi đến Bộ TNMT. Trong đó có hơn 7.700 lượt trong lĩnh vực đất đai, 53 lượt đơn trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 10.200 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai gửi đến Bộ TNMT.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=258911