Doanh nghiệp Singapore quan tâm nhiều lĩnh vực mới ở Đồng Nai

Gần đây, làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Singapore vào Đồng Nai tăng khá nhanh, chỉ trong vòng 1 năm đã tăng hơn 0,5 tỷ USD. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.Hồ Chí Minh để nắm rõ hơn về xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Singapore vào Đồng Nai trong thời gian tới.

Ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.Hồ Chí Minh

Ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.Hồ Chí Minh

Theo UBND tỉnh, hiện doanh nghiệp Singapore đã đầu tư vào Đồng Nai 71 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ USD, xếp thứ 4 trong 45 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, Singapore cũng dẫn đầu trong các nước thuộc khối ASEAN đầu tư vào tỉnh, chủ yếu trên lĩnh vực bất động sản và công nghiệp.

* Sẽ mở rộng lĩnh vực đầu tư

* Các doanh nghiệp Singapore đến Đồng Nai khá sớm, nhưng thời gian qua chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và các dự án khu dân cư. Theo ông, vì sao các doanh nghiệp Singapore chọn đầu tư nhiều vào hai lĩnh vực trên?

- Đồng Nai được các doanh nghiệp Singapore biết đến là nơi có công nghiệp phát triển hàng đầu tại Việt Nam, kéo theo lao động từ nhiều tỉnh, thành khác về sinh sống và làm việc trong các khu công nghiệp. Đây là lý do vì sao các doanh nghiệp Singapore chọn đầu tư nhiều vào lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thực tế cũng chứng minh, các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực trên ở Đồng Nai rất thành công. Vì thế trong 2-3 năm trở lại đây, rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Singapore đã đến Đồng Nai đầu tư.

* Thưa ông, xu hướng trong những năm tới, doanh nghiệp Singapore sẽ mở rộng đầu tư vào Đồng Nai trên những lĩnh vực nào?

- Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Singapore rất quan tâm đến các dự án hạ tầng kỹ thuật của Đồng Nai như: các dự án đường cao tốc, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án nhà ở xã hội, dự án năng lượng tái tạo, dự án xử lý chất thải, thương mại dịch vụ.

Đồng Nai là nơi tập trung nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng cấp quốc gia, vùng, tỉnh và có dân cư đông đúc nên rất thuận lợi để đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai đề án đô thị thông minh nên tôi nghĩ rất cần những dự án năng lượng tái tạo.

Nhiều doanh nghiệp Singapore đầu tư vào huyện Nhơn Trạch

Tôi đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và được biết những lĩnh vực doanh nghiệp Singapore đang quan tâm muốn đầu tư vào Đồng Nai đều là những lĩnh vực tỉnh đang mời gọi đầu tư. Do đó, trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán sẽ làm cầu nối để giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore đến tỉnh đầu tư.

* Môi trường đầu tư năng động

* Ông tìm hiểu khá kỹ về Đồng Nai, vậy ông đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh như thế nào?

- Theo tôi, Đồng Nai là nơi có môi trường đầu tư tương đối năng động. Điều đó được thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp Singapore và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã đến tỉnh đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như: công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp, dịch vụ...

Qua trao đổi với các doanh nghiệp Singapore đã đầu tư vào Đồng Nai, tôi được biết, điểm mạnh truyền thống của Đồng Nai là chính quyền tỉnh luôn đồng hành với doanh nghiệp, những vướng mắc của doanh nghiệp được kịp thời tháo gỡ.

Hằng năm, tỉnh đều có những đợt gặp gỡ các doanh nghiệp nước ngoài để nắm bắt những khó khăn trên các lĩnh vực, đặc biệt là thuế, hải quan. Những câu chuyện thành công của các doanh nghiệp Singapore đi trước đã hấp dẫn các doanh nghiệp mới “rót” vốn vào.

* Ông từng nhiều lần nhắc đến việc các doanh nghiệp Singapore rất muốn đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội và năng lượng tái tạo tại Đồng Nai. Lý do gì khiến các doanh nghiệp chú ý nhiều đến hai lĩnh vực này?

- Như tôi đã nói ở trên, Đồng Nai là nơi có đông dân cư, trong đó tập trung nhiều ở các nơi công nghiệp phát triển. Do đó, nhiều doanh nghiệp Singapore cho rằng nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài lẫn trong nước đầu tư vào lĩnh vực này ở Đồng Nai còn ít. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Singapore khi đầu tư vào tỉnh.

Với lĩnh vực năng lượng tái tạo, đây hiện đang là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore, Đồng Nai là tỉnh coi trọng môi trường nên sẽ cần những dự án trên. Vì thế, thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Singapore đến Đồng Nai tìm hiểu kỹ hơn về khí hậu, địa lý, môi trường đầu tư để đăng ký thực hiện các dự án về nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo.

* Xin cảm ơn ông!

Hương Giang(thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phongvan/201912/doanh-nghiep-singapore-quan-tam-nhieu-linh-vuc-moi-o-dong-nai-2977879/