Doanh nghiệp tặng Công an khẩu trang chống dịch corona

Chiều 7/2/2020, tại trụ sở Bộ Công an, Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO (DANAMECO) đã trao 30.000 khẩu trang y tế cho đại diện Bộ Công an để tặng các chiến sỹ làm nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa dịch bệnh corona đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ông Lê Hải Trọng trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy

Ông Lê Hải Trọng trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy

30.000 khẩu trang y tế được sản xuất tại DANAMECO theo chuẩn của ngành Y tế và được sử dụng để phòng chống dịch, trong đó có dịch viêm phổi cấp do virus corona theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Đây là loại khẩu trang 3 lớp, có khả năng phòng ngừa virus lây qua đường hô hấp, dịch, nước bọt… khi tiếp xúc gần người có mang mầm bệnh.

Theo DANAMECO, số lượng khẩu trang tặng các chiến sỹ công an lần này (và sắp tới sẽ tặng tiếp một số cơ quan có lực lượng cán bộ thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao) là một phần sản phẩm được công nhân của 2 nhà máy tại Đà Nẵng và Quảng Nam tăng cường sản xuất cả ca đêm để phục vụ chống dịch viêm phổi cấp do virus corona. Sản phẩm của DANAMECO từ trước đến nay gần như không có bán trên thị trường, chỉ phục vụ trong các cơ sở của ngành Y tế và xuất khẩu sang Nhật. Do đó việc Tổng công ty hỗ trợ các chiến sỹ công an là sự thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp hưởng ứng tinh thần chống dịch như “chống giặc” của Thủ tướng, cùng các ngành bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao khẩu trang, ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DANAMECO rất hiểu và chia sẻ với các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ, phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi mịn; đối mặt nguy cơ lây nhiễm virus corona rất cao và nhiều mối nguy hại khác. Do đó, chúng tôi quyết định tặng các chiến sỹ ngành Công an khẩu trang để góp phần giúp các anh, chị tránh được rủi ro, phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, trong đó có thành lập 6 đội phản ứng nhanh, triển khai tại các bệnh viện khu cách ly điều trị, hướng dẫn quy trình, bố trí thêm trang thiết bị để sẵn sàng chống dịch lây lan. Về số lượng khẩu trang DANAMECO tặng, Thiếu tướng Thủy nói: “Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo công ty đã chung tay với các cán bộ, chiến sỹ ngành Công an hỗ trợ trang thiết bị để chống dịch. Chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích số khẩu trang này trong lực lượng Công an…”.

Trao đổi với PV báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy bày tỏ tình cảm, sự ủng hộ những doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế đã nỗ lực ngày đêm sản xuất khẩu trang và các sản phẩm phục vụ nhân dân chống dịch.

Dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động của DANAMECO tại Đà Nẵng làm việc suốt 3 ca, góp phần chống dịch corona Ảnh: Lê Thủy

Tăng ca, đẩy hết công suất góp phần chống dịch

Từ đầu năm 2020 đến nay, DANAMECO cũng như một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế đã vượt qua không ít khó khăn trong sản xuất, nhất là khi dịch Vũ Hán đã lan sang cả Việt Nam. Ngay khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 05 về chống dịch do virus corona chủng mới gây ra, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế cũng được Bộ Y tế, các bộ liên quan chỉ đạo, đề nghị tham gia chống dịch.

Theo ông Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Hòa Cường (Đà Nẵng) thuộc DANAMECO, trong thông báo của DANAMECO về việc tăng lương cho cán bộ, nhân viên nhà máy tham gia chống dịch corona, tổng công ty cũng đã kêu gọi chúng tôi, cán bộ nhân viên hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch của nhà nước và các bộ ngành bằng cách tăng ca sản xuất, làm cả ca 3 để có đủ lượng khẩu trang cung cấp cho người dân chống dịch. Gần 50 công nhân vận hành dây chuyền tự động, máy móc và công nhân may phải tăng ca liên tục để sản xuất. Doanh nghiệp tăng 30% mức lương cho công nhân tăng ca, làm ca 3, hỗ trợ bữa ăn cho công nhân trong buổi tăng ca để đảm bảo sức khỏe.

“Tất cả công nhân tăng ca đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, vì chúng tôi hiểu rằng, người dân đang rất cần khẩu trang để phòng dịch. Công việc vất vả hơn, gấp gáp hơn song đó là những việc có ý nghĩa mà chúng tôi cần làm với tất cả tâm huyết, mong sao dịch sớm được ngăn ngừa”.

Nói về việc doanh nghiệp hưởng ứng tinh thần chống dịch viêm phổi cấp do virus corona như chống giặc của Chính phủ, ông Trọng cho biết, ngay từ cuối năm 2019 chuẩn bị bước sang 2020, doanh nghiệp của ông đã từ chối nhiều đề nghị từ phía Trung Quốc rằng, sẽ mua tất cả số lượng khẩu trang DANAMECO sản xuất ra với giá cao gấp 4-5 lần giá thành sản xuất để có khẩu trang cung cấp trong nước. “Chúng tôi cũng đã đề nghị phía Nhật hủy đơn hàng đã ký. Tuy nhiên, phía bạn Nhật rất coi trọng hợp đồng, do đó chúng tôi chỉ còn cách tăng ca để có nhiều hơn sản phẩm cung cấp trong nước. Thực lòng là doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, nhưng tôi chỉ mong dịch hết nhanh để cả người dân và doanh nghiệp không phải gồng mình chống dịch, sản xuất quá tải quá lâu”, ông Lê Hải Trọng nói.

Sau khi tặng 30.000 khẩu trang cho lực lượng Công an, những ngày tới DANAMECO sẽ tặng một số cơ quan có lực lượng cán bộ, nhân viên thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, rủi ro để phòng chống virus corona. Trước đó, công ty cũng đã bán một lượng khẩu trang với giá bình ổn, phục vụ dân ở một số vùng để chống dịch.

PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/doanh-nghiep-tang-cong-an-khau-trang-chong-dich-corona-1517944.tpo