Doanh nghiệp tăng tích trữ, hàng Tết 2023 không lo thiếu, giá chỉ tăng nhẹ

Hà Nội và TP.HCM ước tính chi gần 60.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2023, giá cả dự kiến tăng nhẹ nhưng không đến mức phải bình ổn.

Tại Hội nghị về công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sáng 8/12, tổ điều hành thị trường trong nước - Bộ Công Thương đánh giá thị trường hàng hóa cuối năm và Tết Nguyên đán 2023 được dự đoán sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tổ điều hành cho biết, ước tính dự trữ hàng hóa tăng khoảng 7-10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu. Nhu cầu mua sắm Tết cũng ước tăng 4 - 7%.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp ở Hà Nội và TP.HCM đều đang rất gấp rút để đẩy mạnh việc tích trữ, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng ra thị trường, phục vụ nhu cầu cao đột biến của người tiêu dùng.

Hà Nội và TP.HCM ước tính chi khoảng gần 60.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hà Nội và TP.HCM ước tính chi khoảng gần 60.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cụ thể, tại TP.HCM, theo đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp đã dành nguồn vốn 22.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa cho 2 tháng Tết. Dự báo nguồn hàng tăng khoảng 2-3 lần so với các tháng bình thường.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhu cầu hoạt động chuỗi cung ứng hàng hóa cho TP lớn, dịp Tết tăng 15 - 30%. Nguồn hàng được đưa về TP.HCM qua nhiều kênh, trong đó có 2 nhóm chính: Trung tâm siêu thị chiếm 25 - 30%, kênh còn lại qua các vựa, chợ đầu mối chiếm 70% với khoảng 7.200 tấn lương thực thực phẩm mỗi đêm. TP.HCM đã huy động các doanh nghiệp dự trữ nguồn hàng. Theo đó, đã có hơn 30.000 tấn hàng hóa được chuẩn bị cho người dân dịp Tết.

"Nguồn hàng Tết sẽ dồi dào, không để xảy ra tình trạng thiếu cục bộ", ông Vũ khẳng định.

Trong khi đó, tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết thành phố đã chuẩn bị 290.100 tấn gạo, 57.900 tấn thịt lợn, 19.200 tấn thịt gà, 387 triệu quả trứng gia cầm, 322.500 tấn rau củ, 156.000 tấn trái cây...phục vụ thị trường 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 39.500 tỷ đồng (tăng 15% với kế hoạch phục vụ Tết năm 2021).

"Hiện, các kênh phân phối trên cả nước đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ đảm bảo cho dịp Tết", đại diện Tổ điều hành thị trường trong nước thông tin.

Về giá hàng Tết, tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá các mặt hàng thiết yếu năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm trước.

Trong khi đó, ông Vũ cho biết, giá cả lương thực, thực phẩm hiện nay ở TP.HCM tăng 2 - 4% nhưng với mức tăng này, TP.HCM chưa đến mức phải điều chỉnh giá bình ổn.

Hạo Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doanh-nghiep-tang-tich-tru-hang-tet-2023-khong-lo-thieu-gia-chi-tang-nhe-ar719448.html