Doanh nghiệp thiếu thông tin dự báo về thị trường Trung Quốc

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN nhưng doanh nghiệp, người dân lại rất thiếu thông tin dự báo, nắm bắt nhu cầu từ thị trường này cho định hướng sản xuất.

Ngày 18.8, tại Lạng Sơn, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới VN - Trung Quốc (TQ), với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh biên giới phía bắc và 22 doanh nghiệp TQ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), TQ hiện đang là thị trường xuất khẩu (XK) lớn nhất của VN nhưng doanh nghiệp, người dân lại rất thiếu thông tin dự báo, nắm bắt nhu cầu từ thị trường này cho định hướng sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VII, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), thông tin trong số hơn 20 loại trái cây XK sang TQ hiện chỉ có 8 loại XK chính ngạch, còn lại là theo đường tiểu ngạch. Đối với nhóm này, nếu không có nghiên cứu, dự báo về thị trường thì khi TQ siết chặt quản lý biên mậu nông sản dồn ứ, tồn đọng lại ở cửa khẩu là rất nhiều.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh để mở rộng và tăng lượng XK nông sản vào TQ, phải chọn yếu tố chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ông Lê Quốc Doanh cũng cho biết, Bộ NN-PTNT và các cơ quan chức năng đang nỗ lực đàm phán để thời gian tới sẽ XK chính ngạch với nhóm sản phẩm thủy sản, sữa, lúa và thịt lợn.

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-thieu-thong-tin-du-bao-ve-thi-truong-trung-quoc-994578.html