Doanh nghiệp Thủ đô đồng hành cùng quân và dân biên giới Lạng Sơn

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình 'Caravan – Hành trình nhân ái' 2019 với chủ đề 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản', từ ngày 21 tới ngày 23-2, tại Lạng Sơn, Đoàn đại biểu tham gia chương trình đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đồng hành cùng quân và dân biên giới Lạng Sơn.

 Ban Tổ chức tặng quà Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Ban Tổ chức tặng quà Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình do Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phối hợp với Báo Biên phòng, Hội chữ Thập đỏ TP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959/3-3-2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989/3-3-2019).

Đại diện chương trình tặng quà 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Hơn 120 đại biểu tham dự Chương trình đã tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao tặng 105 suất quà cho các hộ tham gia tự quản cột mốc đường biên giới quốc gia; tặng 2 Mái ấm biên cương cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; trao 30 suất quà cho các hộ nghèo tại 3 xã Tú Mịch, Mẫu Sơn và Yên Khóa, huyện Lộc Bình; trao 36 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Bắc Xa; tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Đồn Biên phòng Bắc Xa… Tổng giá trị phần quà gần 450 triệu đồng. Cùng với đó, các đại biểu đã tham gia vào các hoạt động cắm cờ dọc đường vào cửa khẩu Đồn biên phòng Chi Ma, trồng cây lưu niệm, giao lưu văn nghệ…

Trao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mẫu Sơn.

Xúc động trước tình cảm của quân, dân dành cho đoàn công tác, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, Canavan hành trình nhân ái 2019 với chủ đề Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm với xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường để cán bộ, hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội có cơ hội được chia sẻ tình cảm, vật chất đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, chương trình cũng nhằm hướng tới đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực cho các chương trình thiện nguyện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, hướng tới xây dựng các hoạt động nhân đạo phát triển bền vững.

Tin, ảnh: VŨ DUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/doanh-nghiep-thu-do-dong-hanh-cung-quan-va-dan-bien-gioi-lang-son-567201