Doanh nghiệp và Nhà khoa học hợp tác để đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam là mục đích của dự án 'Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học, công nghệ (FIRST) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam thực hiện.

Tại Hội nghị Sơ kết Tiểu hợp 2B - một trong 3 tiếu hợp của Dự án First được tổ chức sáng nay, ông Trương Đức Tùng – Phó Tổng giám đốc, Công ty Trí Nam cho biết: “Thông qua Dự án Frirst, Công ty đã hoàn thiện được sản phẩm và đưa được sản phẩm ra thị trường. Sau giai đoạn 1, những sản phẩm của công ty đã nhận được phản hồi khá tốt từ khách hàng".

Cũng theo ông Tùng, có được điều này là nhờ những phương pháp hỗ trợ từ First trong việc tìm hiểu những khó khăn của doanh nghiệp gặp phải, trực tiếp hỗ trợ, giải đáp những khó khăn và thương mại hóa sản phẩm để đưa ra thị trường.

Chia sẻ về khoản tài trợ mà Trí Nam nhận được, ông Tùng cho biết: "Khi tham gia dự án này, doanh nghiệp được nhận khoảng 70% nguồn tài trợ cho việc phát triển sản phẩm VTICK của mình".

Trước đây, những đề tài, kết quả nghiên cứu khoa học dường như vẫn nằm trên giấy nhiều hơn khi đi vào thực tiễn. Vì vậy, nắm bắt được thực tế này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có những chính sách khuyến khích kịp thời như dự án First để áp dụng kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học vào hoạt động doanh nghiệp, phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó phải kể đến đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Điều này đã làm tăng thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhận định về lộ trình của các tiểu dự án khi tham gia Dự án First, ông Phạm Văn Diễn - Cán bộ Phụ trách Tiểu hợp phần 2b đánh giá: "Phần lớn các doanh nghiệp khi tham gia tại dự án đều gặp những khó khăn nhất định. Có thể là khó khăn về khả năng quản trị, khó khăn về thương mại hóa sản phẩm hoặc khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, sau khi tham gia Fisrt, các doanh nghiệp đã có những thay đổi khác biệt. Cụ thể, như tiểu dự án của Trí Nam, công ty này đã tìm được một đối tác khá lớn đó chính là VNPT Hà Nội, sau khi sản phẩm được thương mại hóa. Điều này cho thấy, bản thân các doanh nghiệp đều có lòng tin, có công nghệ, chỉ là họ thiết một chút "sức mạnh" để nâng đỡ cho dự án được chắp cánh, bay cao, bay xa hơn đến với khách hàng".

Bên cạnh đó, khi nhìn lại quá trình thực hiện dự án, ông Trần Quốc Thắng, Tổ trưởng Tổ Giám sát và Đánh giá, Ban Quản lý Dự án First nhận định, bên cạnh những cố gắng, và niềm tin vào sự thành công, cũng có một thực trạng mà doanh nghiệp đang gặp phải đó là "độ trễ" về thời gian.

"Tôi biết rằng, mọi công trình khoa học đều cần thời gian để nghiên cứu, tuy nhiên, trong khuôn khổ Dự án First này, doanh nghiệp nên tuân thủ tiến độ. Đó chính là một trong những cam kết ban đầu của Doanh nghiệp khi tham gia dự án với Ban Quản lý dự án", ông Thắng chia sẻ thêm.

Theo đó, hai công ty nhận được tài trợ trong khuôn khổ Dự án lần này đó là: Công ty Trí Nam và Công ty Minh Việt. Trong đó, Công ty Trí Nam với ứng dụng VTICK. Đây là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng lên danh sách các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ cá nhân, sự kiện tham gia, ghi chú các công việc cần thực hiện… công cụ này có thể được cài đặt sử dụng trên các thiết bị điện thoại, dữ liệu được đồng bộ hóa với hệ thống web trực tuyến, giúp người sử dụng luôn trong tình trạng sẵn có các ghi chú, nhắc nhở công việc cần thực hiện.

Công ty Minh Việt là một Start - up khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, áp dụng công nghệ thực tế ảo và trí thông minh nhân tạo tạo ra bộ phần mềm hỗ trợ giáo dục cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS. Dự án được tài trợ với số tiền lên tới 60% ngân sách thực hiện dự án.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Tiểu hợp phần 2B được tổ chức hôm nay

2B là khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ các Nhóm hợp tác thực hiện đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu đổi mới sáng tạo Khoa học Công nghệ, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường Đại học.

Song Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/doanh-nghiep-va-nha-khoa-hoc-hop-tac-de-doi-moi-sang-tao-122110.html