Doanh nghiệp vận chuyển du lịch Đà Nẵng xây dựng điểm đến an toàn, văn minh

Theo Chủ tịch Hội vận chuyển du lịch (thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng) Lê Vinh Quang, toàn TP hiện có gần 700 đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch bằng xe ô tô, trong đó hơn 300 công ty, còn lại là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo số liệu của Hội Vận chuyển du lịch (VCDL) Đà Nẵng, hiện tổng số xe được cấp phù hiệu VCDL trên địa bàn TP hơn 3.760 chiếc (trong đó hơn 550 xe trên 30 chỗ ngồi). Đà Nẵng hiện có nhiều doanh nghiệp có số lượng xe lớn, đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách trong mùa du lịch cao điểm như Long Hiền, Cường Huỳnh, Anh Trọng, Ngọc Tuấn, Vitraco...

Xe du lịch của các doanh nghiệp Đà Nẵng đưa đón du khách tham quan khu vực Công viên APEC, Bảo tàng điêu khắc Chăm bên bờ Tây sông Hàn

Xe du lịch của các doanh nghiệp Đà Nẵng đưa đón du khách tham quan khu vực Công viên APEC, Bảo tàng điêu khắc Chăm bên bờ Tây sông Hàn

Các doanh nghiệp VCDL tại Đà Nẵng đã tiên phong hưởng ứng chủ trương gắn camera quan sát trên xe. Đến nay đã có 34 đơn vị với 184 xe từ 30 chỗ trở lên gắn camera quan sát trên xe du lịch. Qua đó góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng “an toàn, văn minh và thân thiện”.

Cũng theo Chủ tịch Hội VCDL Đà Nẵng, trong các dịp lễ, Tết, lễ hội pháo hoa quốc tế, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Du lịch và Sở GTVT, các đơn vị VCDL trên địa bàn đã chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, có văn hóa ứng xử, tác phong phục vụ khách chu đáo, văn minh, lịch sự.

Để chống ùn tắc, giảm tải giao thông giờ cao điểm ở trung tâm TP, Hội VCDL Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Du lịch, Hội Lữ hành, Hội Hướng dẫn viên khảo sát thực tế và đề xuất UBND TP đồng ý cho bố trí vạch dừng xe 80m trên đường Bạch Đằng trước chợ Hàn dành cho xe 30 chỗ trở lên chở khách tham quan nhà thờ Con Gà, chợ Hàn…; cho sử dụng một phần bãi đỗ xe ở sân vận động Chi Lăng để đậu đỗ xe du lịch chở khách tham quan Trung Hưng Bửu Tòa.

Ông Lê Vinh Quang cho biết, đáp ứng lại sự quan tâm đó của chính quyền TP, dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hậu COVID-19 nhưng các đơn vị VCDL tại Đà Nẵng vẫn luôn đồng hành cùng chính quyền TP trong các chương trình kích cầu du lịch; tham gia các hôi chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội; tham mưu góp ý về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch do ảnh hưởng của dịch...

Hội VCDL Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch đã tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ các khóa nghiệp vụ du lịch dành cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Việc này không chỉ nâng cao vai trò của Hội mà còn hỗ trợ cho lái xe tiết kiệm được chi phí đào tạo, chỉ còn rất thấp, thậm chí lái xe của Hội viên thì có thể miễn phí 100%.

Cùng với đó, các hội viên Hội VCDL còn tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển; giảng dạy, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và điều hành doanh nghiệp; tư vấn trực tiếp và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành; tham gia đầu tư các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng thiếu vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp về pháp lý, tiếp cận các chính sách, nguồn vốn ưu đãi của TP Đà Nẵng…

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/doanh-nghiep-van-chuyen-du-lich-da-nang-xay-dung-diem-den-an-toan-van-minh/20230517021525054