Chân dung tỷ phú giàu nhất ngành thời trang

Ông trùm hàng hiệu Pháp LVMH Bernard Arnault vừa 'soán ngôi' giàu nhất thế giới của Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất hành tinh - Amazon.

Nhắc đến Bernard Arnault, Chủ tịch và CEO của LVMH, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một doanh nhân đầy tham vọng và quyết liệt.

Nhắc đến Bernard Arnault, Chủ tịch và CEO của LVMH, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một doanh nhân đầy tham vọng và quyết liệt.

Không chỉ dẫn đầu ngành thời trang, ông Bernard Arnault hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 199,1 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

"Đế chế" LVMH của tỷ phú Bernard Arnault bao gồm nhiều thương hiệu lừng danh thế giới, trong đó có Louis Vuitton, Christian Dior, TAG Heuer, Hublot, Bvlgari, Tiffany...

Bernard Arnault sinh năm 1949 tại thành phố Roubaix, Pháp. Cha của ông là một doanh nhân và ngay từ nhỏ Arnault đã tỏ ra rất hứng thú với công việc kinh doanh.

LVMH của tỷ phú này đã trở thành tập đoàn số 1 thế giới về đồ xa xỉ, với 75 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Rượu, đồ uống có cồn; Nước hoa, mỹ phẩm; Thời trang, đồ da; Đồng hồ, trang sức; Một số lĩnh vực bán lẻ và các hoạt động khác.

Bất chấp khó khăn vì đại dịch Covid-19, tài sản của ông Bernard Arnault vẫn tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo thống kê của Forbes, ông chủ LVMH đã vượt qua nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay./.

Trần Ngọc/VOV.VN (tổng hợp) Theo Bloomberg, Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/chan-dung-ty-phu-giau-nhat-nganh-thoi-trang-880254.vov