Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng thế mạnh của Hồng Kông để 'vươn ra biển lớn'

Với việc có thị trường mở và tự do, thuế quan thấp cũng như các dịch vụ tài chính mang đẳng cấp quốc tế, Hồng Kông là bàn cửa ngõ tưởng để các doanh nghiệp nước ngoài tiến vào thị trường Trung Quốc cũng như thế giới.

Đó là lời phát biểu của ông Paul Chan Mo-po, Bộ trưởng Tài chính của Hồng Kông trong buổi lễ khai mạc triển lãm "Style Hong Kong" sáng nay (ngày 20/9) tại Gem Center (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, TP.HCM).

Triển lãm Style Hong Kong

Theo đó, ông Paul Chan Mo-po cho biết, Việt Nam và Hồng Kông đang có mối quan hệ kinh tế vững mạnh với thương mại song phương tăng gần 12%, đạt tới 18 USD vào năm 2017. Trong đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Hồng Kông trong khi Hồng Kông cũng là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trong năm qua.

Ông Mo-po cũng cho biết, Hồng Kông là cửa ngõ then chốt kết nối Trung Quốc với thế giới nhờ thị trường mở và tự do, thuế quan thấp cũng như các dịch vụ tài chính mang đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, ông Mo-po khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng hiệu quả sử dụng hiệu quả các thế mạnh của Hồng Kông để tận dụng những cơ hội lớn ở phía trước.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Hồng Kông là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, tự do và là nguồn cung cấp vốn đầu tư FDI lớn thứ 3 ở châu Á. Việt Nam rất coi trọng việc phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Hồng Kông. Thứ trưởng cũng cho biết, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với các lợi thế như tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển năng động, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thứ trưởng đưa ra các bằng chứng ấn tượng như năm 2017, GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,8% cao nhất trong 10 năm qua, thu hút FDI cũng cao kỷ lục với 30 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng đạt 7,1%, cao nhất kể từ năm 2011.

Vì vậy, Thứ trưởng hoan nghênh các nhà đầu tư Hồng Kông tăng cường và mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như cơ sở hạ tầng, công nghệ hỗ trợ, kho vận, dịch vụ tài chính.

Khách tham quan đang thử điêu khắc mặt vòng đeo cổ

Triển lãm thu hút khá đông người tham quan

Gian hàng thời trang tại triển lãm

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ "Style Hong Kong" (trong 2 ngày 20, 21/9) còn diễn ra các hoạt động triển lãm các sản phẩm mang nhãn hiệu và thiết kế của Hồng Kông cũng như quảng bá phong cách sống của người dân nơi đây. Ngoài ra, triển lãm còn có các hội thảo hấp dẫn như Hồng Kông – Việt Nam: Hợp tác để phát triển thịnh vượng, Vận tải hậu cần xuyên biên giới: Định hướng tương lai cho ngành bán lẻ…

ANH DŨNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/doanh-nghiep-viet-nam-co-the-tan-dung-the-manh-cua-hong-kong-de-vuon-ra-bien-lon-12961.html