Doanh nhân Ahmed Miitig trở thành tân thủ tướng Libya

Giới chức Quốc hội Libya cho biết ngày 4/5, ông Ahmed Miitig đã được bầu chọn làm Thủ tướng mới của nước này trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội nhân dân toàn quốc (GNC - Quốc hội lâm thời Libya).

Phiên họp quốc hội Libya. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả được công bố ban đầu sau cuộc bỏ phiếu tại GNC, ông Ahmed Miitig chỉ được 113 phiếu bầu, không đủ 120 phiếu tối thiếu tại quốc hội gồm 185 ghế để đắc cử theo quy định của hiến pháp. Tuy nhiên, sau đó, Phó Thư ký thứ hai của GNC, ông Saleh Makhzoom (Xa-lê Ma-khơ-dum) khẳng định sau khi kiểm phiếu lại ông Miitig được 121 phiếu bầu, đánh bại đối thủ là ông Omar al-Hassi (Ô-ma An Hát-xi), một giáo sư đại học.

Đây là lần thứ hai trong tuần qua cơ quan lập pháp của Libya tổ chức bỏ phiếu chọn Thủ tướng mới, sau khi cuộc bỏ phiếu thứ nhất ngày 29/4 bị gián đoạn bởi sự cản trở của một số tay súng.

Libya rơi vào khủng hoảng khi các nhóm vũ trang và phiến quân chiếm nhiều thành phố và cảng biển kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Lực lượng phiến quân tại Libya nắm quyền kiểm soát 5 cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này kể từ tháng 6/2013.

Tháng trước, Thủ tướng lâm thời Libya Abdullah al-Thinni đã tuyên bố từ chức và cho rằng ông và gia đình là nạn nhân của một vụ tấn công có vũ trang.

Ông Thinni, từng là Bộ trưởng Quốc phòng, từ chức chỉ một tháng sau khi được bổ nhiệm thay thế Thủ tướng Ali Zeidan (A-li Dây-đan) bị chỉ trích không đủ năng lực điều hành đất nước./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/doanh-nhan-ahmed-miitig-tro-thanh-tan-thu-tuong-libya/257900.vnp