Doanh nhân đất Thép linh hoạt làm giàu

Ở tuổi 73, với tâm niệm 'còn sức khỏe là còn lao động, còn trí tuệ là còn cống hiến', ông Nguyễn Văn Bính vẫn không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Kho xưởng rộng rãi của Công ty TNHH Cơ khí Tiến Thịnh, ở tổ 13, phường Cam Giá (TP. Thái Nguyên).

Trên đây là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Đường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Cam Giá (TP. Thái Nguyên) về ông Nguyễn Văn Bính, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Tiến Thịnh, ở tổ 13, phường Cam Giá. Hiện nay, Công ty của ông Bính chủ yếu hoạt động dịch vụ cho thuê kho bãi, địa điểm tổ chức sự kiện và kinh doanh vật liệu xây dựng. Trung bình mỗi năm, doanh thu của Công ty đạt trên 26 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Kể về quá trình khởi nghiệp của bản thân, ông Bính cho biết: Sau một thời gian công tác tại Nhà máy Luyện gang (Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên), năm 1990, tôi nghỉ hưu. Với số vốn tích góp được, tôi đã mua lại khu đất lầy bỏ hoang của 17 hộ dân, đổ đất san lấp để xây dựng kho bãi. Năm 1999, nhận thấy thị trường ngành thép sôi động, tôi đã thành lập công ty chuyên cung ứng thép, vật liệu xây dựng.

Dần dần, mạng lưới thị trường được mở rộng đến các tỉnh miền Nam, tôi tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng mua thêm đất để mở rộng kho bãi lên đến 14.000m2 như ngày nay, đáp ứng việc lưu trữ, vận chuyển hàng trăm tấn thép mỗi ngày. Để phục vụ vận chuyển thép, giai đoạn 2000-2010, tôi đầu tư mua 4 xe trọng tải 60-100 tấn, 1 xe bồn chở xăng, dầu và mở thêm cửa hàng kinh doanh xăng, dầu. Thời điểm đó, Công ty có 14 lao động làm việc thường xuyên.

Năm 2017, nhận thấy thị trường kinh doanh thép bão hòa, cạnh tranh mạnh, ông Bính đã xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện với diện tích 1.400m2, đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình led hiện đại, đảm bảo cho thuê địa điểm tổ chức các hoạt động đông người, hội nghị, đám cưới... Cùng với đó, do tuổi cao, ông cũng thu hẹp hoạt động kinh doanh thép, mở rộng dịch vụ cho thuê kho bãi, ký kết hợp đồng dài hạn với doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước.

Hiện nay, Công ty TNHH Cơ khí Tiến Thịnh của ông Nguyễn Văn Bính chủ yếu cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi vận chuyển.

Chỉ tính riêng dịch vụ cho thuê kho bãi đã đem lại cho ông Bính nguồn thu ổn định 150 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, với tinh thần nhạy bén trong kinh doanh, không để tiền “nhàn rỗi”, ông Bính mua 17ha đất đồi ở khu vực thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ), thuê người trồng chăm sóc cây keo, sau 5-6 năm trồng, lứa đầu tiên cũng đem về lợi nhuận trên 1 tỷ đồng…

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Bính còn là hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với suy nghĩ làm kinh tế không chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ người khác, ông thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện của địa phương, với số tiền ủng hộ 20-30 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, ông Bính cũng miễn phí hoặc giảm chi phí thuê địa điểm tổ chức sự kiện cho hội NCT và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho hội viên NCT…

Ông Đồng Ngọc Linh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TP. Thái Nguyên, đánh giá: Với những thành tích đạt được, ông Nguyễn Văn Bính không chỉ góp phần tạo ra của cải vật chất cho gia đình, đóng góp cho địa phương, xã hội mà còn trở thành tấm gương NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Hiện nay, chúng tôi đang lập danh sách để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các hội viên NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong giai đoạn 2018-2023.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/202310/doanh-nhan-dat-thep-linh-hoat-lam-giau-41e6f62/