Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân: Đồng hành và sẻ chia

Nguyễn Thái Ngân nổi bật trong công đồng doanh nhân với vai trò người sáng lập và điều hành Công ty TNHH Tatu Group. Thương hiệu nổi tiếng 'Cô Ngân Tatu' không chỉ gắn liền với thị trường làm đẹp và dòng mỹ phẩm sạch Nhật Bản Tatu Luxury, mà còn bởi sự am hiểu về bộ môn khoa học phong thủy và nhân tướng học của nữ doanh nhân xinh đẹp này.

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân.

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân.

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân.

Người truyền động lực

Có lẽ cũng bởi Nguyễn Thái Ngân từng phải trải qua một khoảng thời gian dài nhiều gian truân để gây dựng thương hiệu “Cô Ngân Tatu” được nhiều người yêu thương và tin tưởng như ngày hôm nay nên nữ doanh nhân này thuấu hiểu và không ngần ngại tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các nhà khởi nghiệp, các bạn trẻ, đặc biệt là những người phụ nữ gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Với tầm nhìn sáng tạo, tâm huyết và sự kiên trì, nữ doanh nhân đã khơi gợi và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho giới trẻ, giúp họ khám phá, phát triển tiềm năng của bản thân và đón bắt cơ hội. Chị là người đã đồng hành với các sinh viên Đại học Kinh tế tài chính (UEFer) qua các cuộc thi Business Ideas, YouBranding, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… trong vai trò Ban giám khảo và nhà tài trợ cuộc thi. Thái Ngân chỉ sẻ “Tuổi trẻ là thời điểm tuyệt vời để tìm kiếm và khám phá bản thân, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của mình làm động lực khích lệ các em tự tin theo đuổi ước mơ”.

Bên cạnh truyền đạt những giá trị và nguyên tắc kinh doanh cần thiết, doanh nhân Nguyễn Thái Ngân còn tạo cơ hội, tạo môi trường, động viên, hỗ trợ, đồng hành đi đến thành công trong kỷ nguyên hiện đại. Đơn cử tận dụng dòng sản phẩm Nhật Bản sạch, an toàn và hiệu quả đang được tin dùng ở thị trường trong và ngoài nước của Tatu Group, chị đã phát triển kênh phân phối, đồng hành và chia sẻ cùng mọi người từ những bước đầu cho đến lúc thành công. Cũng từ đó, các nhà phân phối, các doanh nghiệp non trẻ trong lĩnh vực mỹ phẩm, những người không may mất phương hướng có thể tìm được trụ để bám và vững chãi đến ngày hôm nay.

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân là người đã đồng hành với các sinh viên Đại học Kinh tế tài chính (UEFer) qua các cuộc thi Business Ideas, YouBranding, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… trong vai trò Ban giám khảo và nhà tài trợ cuộc thi.

Nghiên cứu và vận dụng phong thủy vào đời sống

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, doanh nhân Nguyễn Thái Ngân đang có một cuộc sống viên mãn, hội tụ nhiều yếu tố: sắc đẹp mê lòng người, sự nghiệp vững trãi và quan trọng hơn là một gia đình hạnh phúc cùng người chồng - Doanh nhân Lê Thành Trung luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng vợ.

Tuy nhiên chị tâm sự, “cuộc sống là không ngừng học hỏi, tìm tòi, không ngừng phát triển bản thân trở thành một công dân mang nhiều lợi ích cho xã hội”. Từ một nữ doanh nhân chuyên về làm đẹp, chị đã nghiên cứu chuyên sâu về Phong thủy khoa học với mong muốn áp dụng sự tích cực của bộ môn vào đời sống và lan tỏa đến mọi người.

Lịch sử cho thấy, từ xa xưa, cha ông ta đã nhận thấy những giá trị tích cực của phong thủy và vận dụng bộ môn này vào đời sống thường ngày. Phong thủy vốn là một ngành nghiên cứu đề cập đến ảnh hưởng của môi trường vật lý và năng lượng đến cuộc sống của con người. Nó xem xét vị trí và hướng của ngôi nhà, màu sắc, bài trí và vật phẩm trong không gian để tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển và thịnh vượng…

Với Thái Ngân, chị đã nghiên cứu bộ môn này dựa vào tính hệ thống trong lịch sử, đến tính nhất quán và hợp lý dựa trên cấu trúc và phương pháp luận theo quy luật vận hành của vũ trụ, đồng thời đưa ra được các yếu tố về địa lý, khí tượng, môi trường sống và cấu trúc hình thể mang tính chính xác và hiệu ứng. Bên cạnh nghiên cứu phong thủy trong đời sống hằng ngày, chị cũng đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng phong thủy vào lĩnh vực kinh doanh. Nhận thấy một không gian kinh doanh được thiết kế và bố trí phù hợp có thể ảnh hưởng lớn đến thành công và thịnh vượng của một doanh nghiệp, với sự am tường và tinh thông về phong thủy sau thời gian dài tu nghiệp từ Đông sang Tây, Nguyễn Thái Ngân đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn tường tận về cách vận dụng phong thủy và giá trị của bộ môn khoa học này, giúp nhiều công ty và cửa hàng tối ưu hóa mô hình kinh doanh và đạt được nhiều thuận lợi trong công việc.

Chị chia sẻ “Phong thủy được ứng dụng vào cuộc sống từ lâu. Ứng dụng đúng cách đòi hỏi phải gặp đúng người am hiểu, hướng dẫn tường tận. Cũng như phát triển kinh tế phải có sự kết hợp với nhân tố chính là con người. Đã có con người thì hàng hóa sẽ lưu thông, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Hàng hóa lưu thông gọi là hàng tiêu dùng. Mà dùng xong lại dùng nữa, chúng ta lại có lương thực. Lương thực đồng nghĩa với “đồng vô, đồng vào”. Khi có “đồng vô, đồng vào”, chúng ta đừng bao giờ tham. Lòng tham sẽ khiến doanh nghiệp đi xuống. Chính vì lẽ đó, việc tạo ra những năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đi lên!”.

Trái tim vì cộng đồng

Thái Ngân quan niệm “sống phải biết hướng thiện, kết nối cộng đồng, giao lưu học hỏi để mở rộng quan hệ và nâng cao hiểu biết”. Không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh và trong nghiên cứu vận dụng phong thủy khoa học, chị còn tâm huyết và “nặng tình” với các hoạt động xã hội. Với tầm nhìn rộng mở và lòng đam mê tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chị đã tự nguyện hoạt động và đóng góp cho sự phát triển và cải thiện cuộc sống của cộng đồng, không chỉ coi thành công kinh doanh là đích đến cuối cùng mà luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.

Chính vì vậy, Nguyễn Thái Ngân không ngừng tìm kiếm cơ hội để đóng góp và lan tỏa những giá trị tích cực đến với mọi người thông qua tài trợ và hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các dự án xã hội. Chị thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện từ bữa ăn “0 đồng” cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các ông bà neo đơn không nơi nương tựa, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội học tập cho trẻ em khó khăn, đóng góp tài chính và sự tận tâm để xây dựng và duy trì các trường học, thư viện và cơ sở vật chất giáo dục cho các cộng đồng nghèo khó. Nhờ đó, hàng ngàn trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Kết thúc bài viết của mình nhưng tác giả vẫn trăn trở vì chưa thể chọn được một từ ngữ phù hợp có thể miêu tả một cách đầy đủ nhất về nữ doanh nhân xinh đẹp Nguyễn Thái Ngân. Tuy nhiên, điều mà ai cũng nhận thấy và cảm nhận được chính là Nguyễn Thái Ngân không ngừng mong muốn được chia sẻ những trải nghiệm của mình để giúp, tạo động lực cho những người cần, đồng thời mong muốn lan tỏa ngày càng rộng những kiến thức khoa học về phong thủy trong đời sống hàng ngày tới đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước.

Ngọc Hải - Mỹ Phượng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nhan-nguyen-thai-ngan-dong-hanh-va-se-chia-229373.html