Doanh nhân Thái gây tranh cãi vì uống huyết cá sấu 2 lần/ngày để khỏe mạnh

Trang Oddity Central đưa tin về một người đàn ông Thái Lan uống huyết cá sấu pha rượu hàng ngày để tăng cường sức khỏe.

Một doanh nhân sinh sống tại miền Nam Thái Lan gây xôn xao khi tuyên bố bí quyết giữ sức khỏe của bản thân là uống máu cá sấu pha với rượu 2 lần mỗi ngày. Ông Rojakorn Nanon, 52 tuổi thường pha máu cá sấu với rượu lao khao.

Ông uống một lần vào buổi sáng và uống lần hai trước lúc đi ngủ.

Ông Rojakorn Nanon cho biết, trước đây sức khỏe yếu ớt và hay bị kiệt sức, nhưng từ ngày uống huyết cá sấu, ông thấy sức khỏe tốt hơn. Ông tin máu cá sấu mang lại lợi ích kỳ diệu với một số cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh và mạch máu.

Doanh nhân bắt đầu thói quen này từ 2 tháng trước kể từ khi biết đến sản phẩm được bán bởi ông chủ một trang trại cá sấu. Ông chủ đó nói rằng cá sấu rất ít máu, vì thế ông đã pha máu của loài vật này với rượu lao khao. Theo đó, giá của mỗi ly rượu từ 200-300 baht (tương đương 6-9$).

Chủ trang trại cá sấu tuyên bố công thức pha chế của ông giúp lưu thông máu, tăng cường hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu, đồng thời giúp nuôi dưỡng tế bào trứng và tinh trùng.

Loại rượu này được chế biến từ máu của cá sấu 3-4 tuổi. Những người pha chế chia sẻ đây là thời điểm cá sấu khỏe nhất nên máu có tác dụng tốt nhất. Trích xuất khoảng 100cc máu từ một con cá sấu có thể đủ để pha chế cho 2 ly rượu.

Đây là tin tức được đăng tải trên trang Oddity Central. Cho tới nay, chưa có nghiên cứu nào cho thấy tác dụng của việc uống trực tiếp máu cá sấu với rượu có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, việc uống máu động vật có thể tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy.

Nhật Huy(Nguồn: Oddity Central)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doanh-nhan-thai-gay-tranh-cai-vi-uong-huyet-ca-sau-2-lan-ngay-de-khoe-manh-ar783887.html