Doanh nhân Thanh Hóa trên đất Hủa Phăn

Sau ngày đất nước Lào sạch bóng quân xâm lược, quân và dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các bộ tộc Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng kết nghĩa, hàn gắn vết thương chiến tranh. Tại tỉnh Hủa Phăn, từ năm 1997 đến nay có một người từng là quân tình nguyện người Thanh Hóa đã đóng góp tích cực về công sức, trí tuệ, tài chính cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nơi đây. Đó là cựu chiến binh (CCB) - doanh nhân Lê Văn Hưng, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Hưng Phát.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nước CHDCND Lào – Đại tướng Chănxamỏn Chănnhạlạt đến thăm doanh nhân Hưng Phát tại Viêng Xay.

CCB – doanh nhân Lê Văn Hưng sinh năm 1960 tại xã Phú Lộc (Hậu Lộc). Năm 1978, anh nhập ngũ vào Sư đoàn bộ binh 339, Quân khu 9, sang Campuchia giúp bạn đánh bọn Pôn Pốt, cứu giúp nhân dân thoát họa diệt chủng. Trong quá trình tham gia chiến đấu, anh Lê Văn Hưng bị thương nhiều lần, xếp hạng thương tật 2/4.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân tình nguyện, CCB Lê Văn Hưng trở về quê hương cùng người vợ thảo hiền thành lập xí nghiệp may xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là người địa phương, con em đồng đội. Năm 1997, vợ chồng CCB Lê Văn Hưng quyết định rời quê hương sang đất Sầm Nưa – tỉnh Hủa Phăn (Lào) lập nghiệp. Những năm đầu, CCB Lê Văn Hưng đầu tư về khoa học kỹ thuật, giống chất lượng cao cho địa phương phát triển nông nghiệp, chủ yếu là thâm canh cây lúa nước, phát triển kinh tế đồi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đồng thời mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng, giúp bà con bỏ dần tập quán canh tác lạc hậu... Nhiều dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp do CCB Lê Văn Hưng chủ trì đã thành công, tạo niềm tin cho cán bộ, bà con nhân dân các huyện Xiềng Khọ, Sầm Nưa, Viêng Xay, Xốp Bâu, Hủa Mương, Mường Ét... (tỉnh Hủa Phăn). Cùng với đó, CCB Lê Văn Hưng còn tổ chức cho lao động người Việt Nam và người Lào cải tạo hàng trăm ha đồi rừng hoang hóa để trồng ngô lai, đậu đỗ các loại, mỗi năm cho thu hoạch từ 8.000 đến 10.000 tấn sản phẩm.

Năm 2004, sau những thành công về sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, CCB Lê Văn Hưng thành lập Công ty Xây dựng và Thương mại Hưng Phát tại thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. Qua 15 năm hoạt động, doanh nghiệp Hưng Phát đã đầu tư hàng chục tỷ đồng thực hiện nhiều công trình xây dựng dân dụng chất lượng cao cho tỉnh Hủa Phăn, như cải tạo, nâng cấp đường giao thông; xây dựng công trình Trường Chính trị - Hành chính tỉnh, Trường THPT Mường Xôi, nhà khách Tỉnh ủy - Ủy ban Chính quyền tỉnh. Gần đây, công ty trúng thầu công trình ký túc xá cho sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Các công trình do công ty xây dựng luôn bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, được lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn đánh giá cao.

Không chỉ là người vượt khó làm giàu, doanh nhân Lê Văn Hưng còn là “mạnh thường quân” của những số phận kém may mắn. Ông đã dành hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hủa Phăn; trao tặng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho các em học sinh thị xã Sầm Nưa, huyện Viêng Xay và vùng lân cận... nhân dịp khai giảng năm học mới hoặc các ngày lễ, tết của dân tộc Lào.

Với nhiều đóng góp tích cực trên đất bạn Lào, doanh nhân Lê Văn Hưng luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của lãnh đạo các cấp và bà con địa phương tỉnh Hủa Phăn. Ông vinh dự được nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất; Bằng khen của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Reo

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/doanh-nhan-thanh-hoa-tren-dat-hua-phan/109269.htm