Doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ dự án 'bất khả thi'

Khởi nghiệp ở lĩnh vực được xem là 'bất khả thi' - giáo dục cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, chàng thanh niên – doanh nhân trẻ Lê Đình Hiếu (sinh năm 1988) từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất năm 2016. Anh Lê Đình Hiếu, Tổng giám đốc điều hành Học viện GAP: 'Người khuyết tật đặc biệt là người khiếm thính, người câm điếc họ là 1 nhóm đối tượng bị đặt ra lề của xã hội, tất cả các chương trình hoạt động của chúng ta không đủ bao trùm cho họ, và họ có rất ít cơ hội.' Anh Phạm Hữu Thịnh - Quản lý Dự án Hear Us Now: 'Mình rất ấn tượng cái câu hỏi của anh Lê Đình Hiếu là làm sao để người khuyết tật Việt Nam có cơ hội bình đẳng hơn, tại Việt Nam mình có hơn 3 triệu người khiếm tính, và ngay bản thân mẹ của ảnh cũng là người khiếm thính'. Bạn Nguyễn Bùi Thiện Nhân, TNV dự án Hear Us Now: 'Qua giao tiếp được thì thấy các bạn rất là vui, không còn mặc cảm là chỉ có thế giới riêng của mình nữa'Thầy Nguyễn Hoàng Lâm – Giáo viên ký hiệu dự án Hear Us Now: 'Tôi trao đổi với Hiếu tôi thấy Hiếu rất là vui vẻ, rất là nhiều năng lượng, tôi cũng rất muốn hỗ trợ Hiếu kết nối với cộng đồng người câm điếc.'Anh Lê Đình Hiếu, Tổng giám đốc điều hành Học viện GAP

Hear Us Now là dự án dạy kỹ năng giao tiếp, Tiếng Anh và tin học miễn phí cho trẻ khiếm thính được Học viện Đào tạo Phương pháp Tư duy và Kỹ năng sống (tức Học viện G.A.P) của giám đốc trẻ Lê Đình Hiếu cho ra đời từ tháng 4/2017 tại Trường giáo dục chuyên biệt Anh Minh (TP.HCM).

Với người khiếm thính, đã khó khăn về giao tiếp, việc học tập càng khó hơn, nên rất nhiều người bỏ học, thiếu tự tin khi hòa nhập xã hội. Thấu hiểu từ chính người mẹ khiếm thính, Đình Hiếu và các cộng sự đã quyết tâm thực hiện dự án này.

Tại TP.HCM mới có khoảng 15 trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, hầu hết chỉ dừng ở bậc tiểu học, một vài nơi có mở thêm các lớp trung học nhưng không thường xuyên. Dự án Hear.Us.Now ra đời với mong muốn giảm bớt sự thiệt thòi, đem đến sự bình đẳng cho người khuyết tật.

Đình Hiếu cho biết, khi bắt đầu dự án dạy học cho trẻ khiếm thính, nhiều người đã cho rằng đây là chuyện “bất khả thi”. Thế nhưng, nhiều năm trước, Hiếu đã khởi nghiệp cũng từ một dự án “bất khả thi” - sáng lập Học viện GAP chuyên dạy kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Từ 11 bạn nhỏ ban đầu đến nay học viện đã có gần 10.000 học viên trên toàn quốc, minh chứng cho quyết tâm khởi nghiệp trên con đường đầy chông chênh của Đình Hiếu.

Khi chúng tôi thành lập học viện GAP với sứ mệnh là tạo ra 1 doanh nghiệp xã hội thì mục tiêu rất là lớn là chúng ta không thể để đối tượng yếu thế nằm bên lề của xã hội được, chúng ta phải hỗ trợ họ, phải tạo điều kiện.

Từ bỏ tương lai đầy xán lạn khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ và làm việc ở các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, Lê Đình Hiếu trở về nước để khởi nghiệp bằng những dự án giáo dục hướng về cộng đồng, phi lợi nhuận. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Hiếu, nhưng với chàng trai Sài Gòn mới ngoài 30 này, được góp phần giúp đỡ người khuyết tật để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn mới là mục tiêu mà anh luôn ấp ủ và hướng tới qua từng ngày.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/doanh-nhan-tre-khoi-nghiep-tu-du-an-bat-kha-thi