Doanh số bán xe năm 2020 của EU dự báo giảm kỷ lục 25%

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) dự báo doanh số bán ô tô ở châu Âu năm 2020 sẽ giảm 25%- mức giảm kỷ lục từ năm 2013.

Cụ thể, ACEA dự báo doanh số bán xe ô tô tại EU sẽ giảm hơn 3 triệu chiếc so với năm ngoái, mức giảm tương đương từ 12,8 triệu chiếc xuống còn 9,6 triệu chiếc.

Đây là doanh số thấp nhất kể từ năm 2013, do ngành công nghiệp ô tô vẫn đang phải chịu tác động tiêu cực sau 6 năm sụt giảm liên tiếp vì cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua và sau đó là đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Eric-Mark Huitema - Tổng giám đốc ACEA cho rằng, kịch bản này có thể sẽ sáng sủa hơn nếu có sự tác động của các chính phủ.

EU đứng trước nguy cơ tụt giảm doanh số bán hàng ở mức kỷ lục.

EU đứng trước nguy cơ tụt giảm doanh số bán hàng ở mức kỷ lục.

Trước sự tụt giảm doanh số bán hàng chưa từng thấy, các hãng sản xuất ô tô cũng liên tục đưa ra ưu đãi nhằm kích cầu cũng như cho ra mắt nhiều dòng xe mới để kích cầu. Đồng thời kêu gọi các nước EU có sự hỗ trợ tích cực để hạn chế thiệt hại về sản xuất và việc làm trong những tháng tới.

Trước đó vào tháng tư, khi nhiều nhà máy sản xuất ô tô trên toàn EU phải đóng cửa vì COVID-19, doanh số bán xe ô tô trên toàn châu Âu đã giảm mạnh 78%.

MINH ANH (Nguồn: Carscoops)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tu-van/doanh-so-ban-xe-nam-2020-cua-eu-du-bao-giam-ky-luc-25-ar554051.html