Doanh số bùng nổ, thị trường ôtô Việt Nam tìm lại đà tăng trưởng

Lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam trong tháng vừa rồi cao hơn gấp đôi doanh số từng ghi nhận ở tháng 2. Phần lớn mẫu xe đều tăng trưởng doanh số, với mức tăng cao nhất lên đến 862%.

Mitsubishi Xforce xuất hiện trong top 3 ôtô bán chạy nhất tháng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt doanh số 27.289 xe, tương đương mức tăng trưởng đến 135% so với số liệu ghi nhận ở tháng liền trước.

Trong số này, doanh số xe du lịch là 19.014 xe, trong khi xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt sở hữu lượng tiêu thụ 8.047 xe và 228 xe tại thị trường Việt Nam.

Tân binh Mitsubishi Xforce gây bất ngờ

Theo số liệu bán hàng do VAMA cung cấp, Mitsubishi Xpander đã trở thành ôtô bán chạy nhất thị trường xe Việt trong tháng 3 nhờ lượng tiêu thụ đạt 1.582 xe. Ford Ranger đứng ngay phía sau với doanh số 1.539 xe, trở thành cái tên được ưa chuộng thứ nhì tại Việt Nam trong tháng vừa rồi.

Đáng chú ý, “tân binh” Mitsubishi Xforce ngay trong tháng đầu tiên mở bán đã ghi nhận doanh số 1.334 xe, vượt qua Honda City và Hyundai Accent để trở thành mẫu xe bán chạy thứ ba toàn thị trường ôtô Việt Nam.

Thành tích của tân binh trong phân khúc SUV cỡ B giúp Mitsubishi có lần đầu tiên sở hữu 2 cái tên nằm trong top đầu doanh số thị trường xe Việt. Trong các kỳ báo cáo trước đây, Xpander thường xuyên là mẫu xe duy nhất chịu trách nhiệm “gồng gánh” doanh số cho mảng ôtô du lịch thương hiệu Mitsubishi.

Tương tự năm ngoái, Honda City tiếp tục có khởi đầu tương đối thuận lợi trong giai đoạn đầu năm 2024 và đạt doanh số 1.043 xe ở tháng vừa rồi. Thành tích bán hàng này giúp Honda City thêm lần nữa xếp trên Hyundai Accent (967 xe) trong nhóm 5 mẫu ôtô được lòng khách hàng Việt nhất trong tháng 3.

Top 10 ôtô sở hữu doanh số tốt nhất toàn thị trường xe Việt còn ghi nhận thêm những cái tên quen thuộc như Toyota Vios (934 xe), Mazda CX-5 (912 xe), Ford Everest (899 xe), Honda HR-V (759 xe) cùng với Kia Sonet (751 xe).

Doanh số bùng nổ

Như đã đề cập, doanh số toàn thị trường xe Việt trong tháng 3 ghi nhận mức tăng trưởng hơn gấp đôi so với số liệu ghi nhận ở tháng liền trước. Thành tích này có được nhờ đà tăng trưởng dương gần như bao trùm toàn bộ mẫu xe có thống kê doanh số chi tiết tại thị trường ôtô Việt Nam.

Rất nhiều mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng 3 chữ số trong tháng vừa rồi. Thậm chí, Toyota Innova Cross tăng trưởng đến hơn 862% doanh số, đạt 231 xe trong tháng 3 dù tháng trước chỉ sở hữu lượng tiêu thụ 24 xe.

Toyota Yaris Cross cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gần 490%, trong khi lượng tiêu thụ Toyota Vios tại thị trường ôtô Việt Nam đã có sự hồi phục đáng kể trong tháng 3 với mức tăng trưởng hơn 449%.

Doanh số toàn thị trường xe Việt cũng được bổ sung thêm 1.334 xe Mitsubishi Xforce trong tháng đầu mở bán, bên cạnh Suzuki Jimny với 38 xe đã hoàn tất bàn giao đến khách hàng trong tháng 3. Một số cái tên đáng chú ý ghi nhận doanh số quay lại ở thị trường xe Việt bao gồm Honda Civic Type R và Suzuki Ciaz, đồng sở hữu lượng tiêu thụ một xe trong tháng vừa rồi.

Suzuki xác nhận đã bàn giao 38 xe Jimny cho khách hàng Việt trong tháng 3. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dù vậy, thị trường xe Việt vẫn ghi nhận số ít trường hợp giảm doanh số, như Suzuki Swift, Honda Accord hay Toyota Corolla Cross. Với Hyundai Stargazer và Toyota Yaris, sức bán của 2 mẫu xe này đã rơi về 0 trong tháng 3.

Tuy nhiên, đà giảm doanh số mà Toyota Corolla Cross và Hyundai Stargazer sở hữu trong tháng vừa rồi có thể được lý giải thông qua động thái sẵn sàng giới thiệu phiên bản mới từ các hãng xe. Toyota vừa xác nhận Toyota Corolla Cross 2024 sẽ sớm cập bến đại lý Việt Nam từ đầu tháng 5, còn TC Motor cũng cho biết đã giao hết xe Stargazer trong tháng 2 và chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.

Tương tự là trường hợp của Toyota Hilux, mẫu xe này đã trắng doanh số trong 3 tháng liên tiếp kể từ đầu năm. Tuy nhiên, Toyota vừa xác nhận mẫu bán tải cỡ trung sẽ được giới thiệu 3 phiên bản mới đến khách hàng Việt từ quý II năm nay, giá niêm yết khởi điểm ở mức 668 triệu đồng.

Những tín hiệu tích cực

Doanh số tăng trưởng đáng kể trong tháng 3 chỉ là một trong những tín hiệu tích cực được phát đi từ thị trường ôtô Việt Nam.

Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố, sản lượng ôtô trong nước đã có sự hồi phục trở lại trong kỳ báo cáo cuối quý I. Cụ thể, cơ quan này ước tính đã có khoảng 24.500 ôtô hoàn tất xuất xưởng từ các dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.

Động thái gia tăng sản xuất của các hãng xe trong tháng 3 được xem như phản ứng tích cực đầu tiên về tình hình khả quan của thị trường xe Việt sau giai đoạn bán hàng tương đối chậm chạp.

Xe lắp ráp và ôtô nhập khẩu đều tăng trưởng mạnh trong tháng 3, đảm bảo nguồn cung cho đà tăng trưởng tiếp theo của thị trường xe Việt. Ảnh: Việt Linh.

Còn theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3 đạt 15.860 xe, chiếm đến gần một nửa tổng số ôtô đã hoàn tất thủ tục thông quan của cả quý I.

Nguồn cung ôtô trở nên dồi dào, cộng với việc các hãng xe liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, trình làng phiên bản nâng cấp hay điều chỉnh giá xe theo chiều hướng có lợi cho khách hàng, đều là những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp thị trường xe Việt phục hồi trở lại sau giai đoạn đầu năm tương đối khó khăn.

Dù vậy, những ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế vẫn còn đó, và các chuyên gia dự báo thị trường ôtô Việt Nam sẽ tiếp tục phải chịu không biến động trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, việc tăng trưởng mạnh về doanh số của phần lớn mẫu xe ở tháng vừa rồi được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, giúp thị trường xe Việt dần tìm lại đà hồi phục trong giai đoạn còn lại của năm 2024.

Phúc Hậu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/doanh-so-bung-no-thi-truong-oto-viet-nam-tim-lai-da-tang-truong-post1469828.html