Doanh số xe du lịch tăng mạnh trong tháng 5-2019

Trong khi doanh số các dòng xe thương mại không có gì đột biến, xe chuyên dụng lại giảm đáng kể thì dòng xe du lịch lại trên đà tăng trưởng mạnh.

(SGTTO) – Trong khi doanh số các dòng xe thương mại không có gì đột biến, xe chuyên dụng lại giảm đáng kể thì dòng xe du lịch lại trên đà tăng trưởng mạnh.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất Xe hơi Việt Nam (VAMA), chỉ trong tháng 5-2019, đã có 27.373 chiếc xe đã được giao tới khách hàng. Trong đó, có 19.517 xe du lịch, 7.345 xe thương mại và 511 xe chuyên dụng.

Cụ thể, doanh số xe du lịch tăng 36%, xe thương mại tăng 21% và xe chuyên dụng giảm 12% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.162 xe, tăng 8% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.211 xe, tăng 75% so với tháng trước.

Như vậy, doanh số bán hàng của toàn thị trường từ đầu năm đến hết tháng 5-2019 tăng 22% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch tăng 35%, xe thương mại tăng 0,2% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.

Về phương diện xe lắp ráp và nhập khẩu, doanh số bán hàng của các xe được lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 210% so với cùng kì năm ngoái. Có thể thấy, các mẫu xe được lắp ráp trong nước mặc dù có giá rẻ hơn nhưng người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc.

Số lượng xe bán ra của các thành viên VAMA từ đầu năm 2019 tính đến hết tháng 5-2019 cụ thể như sau:

Trong bảng thống kê này, không có danh sách của thương hiệu Hyundai, do Hyundai Thành Công – đơn vị lắp ráp, sản xuất xe Hyundai tại Việt Nam không nằm trong VAMA.

Cường Lã

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/doanh-so-xe-du-lich-tang-manh-trong-thang-5-2019/