Đoạt mạng hàng xóm vì bị ném đá lên mái nhà

Đêm khuya, Quang đến trước nhà chửi bới, ném đá lên mái nhà và thách đánh nhau, Tưởng cầm dao chạy ra đâm chết hàng xóm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ xã Cư Bông, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Hà Văn Quang (42 tuổi), hàng xóm của Tưởng.

Khoảng 22h ngày 4/10, người thân nghe tiếng kêu cứu, khi chạy ra phát hiện ông Quang nằm gục trong rẫy mì, trên người có nhiều vết thương.

Công an bắt giữ Tưởng khi đang bỏ trốn. Ảnh: T. N.

Công an bắt giữ Tưởng khi đang bỏ trốn. Ảnh: T. N.

Cùng lúc mọi người nhìn thấy ông Tưởng bỏ chạy khỏi hiện trường nên trình báo chính quyền địa phương. Đến trưa 5/9, Tưởng bị bắt giữ khi đang ở xã Cư Bông.

Tại cơ quan điều tra, Tưởng khai nhận hành vi giết ông Quang. Theo nghi phạm, tối 4/10, khi đang ngủ thì ông Quang đến chửi bới, ném đá lên nhà và thách thức đánh nhau.

Bực tức, Tưởng đã cầm dao lao ra rượt đuổi ông Quang đến rẫy mì trước nhà nạn nhân rồi gây án. Năm 2007, Tưởng từng dùng dao đâm ông Quang và bị kết án 3 năm tù giam.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doat-mang-hang-xom-vi-bi-nem-da-len-mai-nha-post998239.html