Độc đáo chiếc trống đồng được đúc thủ công ở Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Thanh Hóa đang trưng bày chiếc trống đồng được đúc theo phương pháp thủ công. Trống cao 1,51 m, đường kính mặt 2,01 m, nặng 1.840 kg.

Video: Cận cảnh trống đồng được đúc thủ công ở Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Thanh Hóa đang trưng bày chiếc trống đồng được đúc theo phương pháp thủ công, trống do một gia đình ở Thanh Hóa dâng tặng vào năm 2010.

Trống cao 1,51 m, đường kính mặt 2,01 m, nặng 1.840 kg, được đúc hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Trên mặt trống có hình chim Lạc, người, động vật và giữa mặt trống là ngôi sao 8 cánh.

Thân trống khắc họa bốn di tích nổi tiếng xứ Thanh...

Đó là di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc.

Văn bia Vĩnh Lăng (thuộc quần thể di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân).

Cầu Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Đình Gia Miêu (ở huyện Hà Trung, là quê hương của Hoàng tộc họ Nguyễn).

Trên tang trống được khắc họa hình chim Hạc cỡ lớn.

Được biết, nghệ nhân Đặng Ích Hoàn và các công nhân tại làng nghề Chè Đông, xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa) đã mất thời gian dài hàng tháng làm khuôn đúc và chuẩn bị vật liệu để hoàn thành chiếc trống khổng lồ này.

Được biết, chiếc trống đồng này từng đã giữ kỷ lục là chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam vào tháng 11-2010.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/doc-dao-chiec-trong-dong-duoc-duc-thu-cong-o-khu-nbsp-van-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh/21075.htm