Độc đáo công trình di sản hơn 600 tuổi

Nhắc đến Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), không thể không nói đến những dãy tường thành sừng sững được ghép bằng các khối đá xanh phẳng phiu, vuông thành sắc cạnh.

Và đặc biệt ấn tượng nhất khi đến với di sản thế giới này có lẽ phải kể đến 4 cổng thành (Đông, Tây, Nam, Bắc) với lối kiến trúc cổng vòm ghép bằng các phiến đá được đẽo hình múi cam vững chãi. Các khối đá lớn kết dính với nhau bằng loại keo đặc biệt được làm từ mật mía, ước tính nặng đến 24 tấn. Trải qua hơn 600 năm tồn tại, Thành nhà Hồ vẫn sừng sững trường tồn cùng thời gian. Ngày nay, du khách mỗi lần đến đây không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ thán phục về công trình độc nhất vô nhị này.

Du khách thích thú khi được khám phá vẻ đẹp kỹ vĩ của tòa thành đá có một không hai tại Việt Nam.

Một góc trong phòng trưng bày tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Cổng Nam là kiến trúc độc đáo nhất trong Di sản Thành nhà Hồ.

Chùm ảnh của TRẦN LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/doc-dao-cong-trinh-di-san-hon-600-tuoi-547387