Độc đáo hệ sinh thái sông Đầm

Ngay tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có một hồ điều hòa thiên nhiên rộng hơn 650 ha. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng với hơn 500 loài động thực vật sinh sống. Đó là hồ sông Đầm thuộc 3 xã Tam Thăng, xã Tam Phú và phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Mênh mông sông nước sông Đầm.

Ông Nguyễn Minh Nam, Quyền Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết: “Sông Đầm có hệ sinh thái rất độc đáo, quý hiếm; điều kiện tự nhiên phong phú và thảm thực vật, hệ động vật đa dạng của khu vực Nam Trung Bộ. Sông Đầm có ý nghĩa rất lớn về môi trường, cảnh quan, được ví là “lá phổi xanh” của thành phố”.

Một đàn cò ốc di cư về sông Đầm kiếm ăn.

Thời gian qua, thành phố đã đầu tư hàng chục tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để trồng cây, phục hồi hệ sinh thái sông Đầm với nhiều chủng loại bản địa như: lộc vừng, cây tre đồng, sậy, dừa nước. Người dân cam kết bảo vệ, phục hồi để hệ sinh thái sông Đầm phong phú hơn.

Ngư dân mưu sinh trên sông Đầm.

UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng vừa tổ chức Lễ phát động phục hồi và phát triển hệ sinh thái đất ngập mặn nước sông Đầm hưởng ứng “Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”.

Một góc sông Đầm nhìn từ trên cao.

Theo ông Nguyễn Minh Nam, thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài chim hoang dã, kiểm soát nguồn nước đầu vào sông Đầm gắn với sinh kế của người dân. Dành nguồn lực đáng kể để trồng cây xanh phục hồi hệ sinh thái và đa dạng sinh học sông Đầm với nhiều chủng loại cây bản địa như: vừng, tre đồng, cừa, sậy, dừa nước,...; bổ sung các loại tôm, cá để làm đa dạng thêm nguồn lợi thủy sản tại đây.

Sông Đầm có cảnh quan rất đẹp.

Hàng năm có hàng nghìn con cò ốc di cư về sông Đầm kiếm ăn.

Thuyền của ngư dân đánh bắt thủy sản trên sông Đầm.

Sông Đầm và thảm thực vật nhìn từ trên cao.

Một chiếc thuyền của ngư dân đang lướt trên sông Đầm.

Du khách đi thuyền ngắm nhìn cảnh quang sông Đầm

Tất Cảnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/doc-dao-he-sinh-thai-song-dam-10279095.html