Độc đáo lễ cúng tạ ơn Thần rừng của người Jrai ở Gia Lai

Cứ vào dịp tháng Ba hằng năm, người Jrai tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ cúng Thần rừng cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng.

Cứ vào dịp tháng Ba hằng năm, người Jrai tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ cúng Thần rừng. Với người Jrai tại 2 làng Ograng và De Chí, Lễ cúng Thần Rừng là nghi lễ rất quan trọng, bởi đó là nơi khởi nguồn, bao bọc và chở che cho cộng đồng làng từ bao đời nay. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Để chuẩn bị cho nghi lễ cúng Thần rừng, người dân làng De Chí cùng các cán bộ kiểm lâm huyện Ia Grai đã tất bật chuẩn bị những vật phẩm ngon nhất để dâng lên Thần rừng từ trước đó một ngày. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Già Siu Tới dâng lên một phần thức ăn ngon cúng Thần rừng cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Già Siu Tới làng Organg, xã Ia Pếch là người chủ trì lễ cúng Thần rừng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Già Siu Tới dâng lên một phần thức ăn ngon cúng Thần rừng cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Thông qua nghi lễ cúng Thần Rừng, người dân cũng như các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại đây mong muốn Thần rừng che chở, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cho nước để sản xuất, cho cây để làm nhà, bảo vệ cho dân làng được an toàn. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Lễ cúng Thần rừng được tổ chức vào tháng 3 hàng năm do người dân 2 làng De Chí và Ograng đảm nhận. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Già Siu Tới dâng lên một phần thức ăn ngon cúng Thần rừng cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-doc-dao-le-cung-ta-on-than-rung-cua-nguoi-jrai-o-gia-lai/853526.vnp