Độc đáo lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải năm 2022

Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải hàng năm là sự kiện văn hóa truyền thống độc đáo của cư dân vùng biển. Sau 2 năm gián đoạn, năm nay lễ hội trở lại với sự háo hức của những con người quanh năm gắn bó với trùng khơi.

Biểu diễn trống hội khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải năm 2022. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Biểu diễn trống hội khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải năm 2022. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Ngày 9-11 (tức 16-10 âm lịch), Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết, lễ hội Nghinh Ông năm 2022 thực sự được tiếp thêm sức mạnh. Kiên Hải đã có những bước bức phá, thay đổi, phát triển, đặc biệt là từ khi Kiên Hải chính thức được UBND tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận quần đảo Nam Du và Lại Sơn là các khu du lịch biển của địa phương.

Thông qua lễ hội Nghinh Ông năm 2022 với chủ đề “điểm hẹn Biển Tây”, người dân Kiên Hải mong muốn chuyển tải thông điệp đến quý doanh nghiệp, du khách gần xa, hãy tiếp tục dành nhiều tình cảm với Kiên Hải, đồng hành cùng với Kiên Hải trong xây dựng, bảo vệ, giữ gìn, từng bước góp phần làm đẹp hơn, xanh hơn quê hương Kiên Hải. Biến giấc mơ Kiên Hải trở thành một “Hạ Long phương Nam” như nét đẹp vốn có của nó.

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội của ngư dân các tỉnh miền ven biển nước ta. Đây là lễ hội cầu ngư với mong ước cầu cho biển lặng gió hòa, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt, an khang.

QUỐC BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//doc-dao-le-hoi-nghinh-ong-kien-hai-nam-2022-854899.html