Độc đáo loài cây biết giả vờ bị bệnh để tránh kẻ thù

Cây tai voi là một trong những loài thực vật độc đáo trên thế giới khi chúng có khả năng giống như con người: biết giả vờ bị bệnh để tránh kẻ thù, chúng 'giả vờ bị đau ốm' để đánh lừa kẻ thù là những con sâu bướm.

Cây tai voi có tên khoa học là Caladium steudneriifolium, là loài cây độc đáo nhiều người sẽ thấy khá quen thuộc. Ảnh aroidpictures.

Cây tai voi có lá hình mũi tên và thường được trồng với số lượng lớn trong nhà hoặc ngoài trời. Ảnh aroidpictures.

Điểm độc đáo của cây tai voi là chúng biết “giả vờ bị đau ốm” để đánh lừa kẻ thù là những con sâu bướm. Ảnh plantswap.

Nguyên nhân của việc giả vờ ốm này là do những con sâu bướm rất thích ăn cây tai voi. Ảnh classiccaladiums.

Để ngăn chặn bị tàn phá, cây tai voi giả vờ bệnh bằng cách xuất hiện những đốm trắng giống như vết tích để lại của sâu ăn. Ảnh blogspot.

Những con sâu bướm vì thế sẽ tìm kiếm những cây khác khỏe mạnh để ăn thay vì ăn cây tai voi bị đốm trắng này. Ảnh kienthuckhoahoc.

Các bộ phận của cây tai voi chứa chất độc axit oxalic và asparagin. Trong đó, lá và thân là bộ phận độc nhất của cây. Ảnh pinimg.

Mời quý vị xem video: Nhiều động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/doc-dao-loai-cay-biet-gia-vo-bi-benh-de-tranh-ke-thu-1019249.html