Độc đáo mô hình khu vui chơi cho thiếu nhi nông thôn

Chưa đầy 2 năm kể từ ngày phát động, đã có 42 khu vui chơi cho thiếu nhi được hình thành ở 26 xã, thị trấn của huyện Quảng Xương. Đây là mô hình dân vận khéo do Huyện đoàn khởi xướng.

Vừa trở về từ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội, chị Nguyễn Hồng Anh (Giải thưởng Lý Tự Trọng 2021) đã tất bật chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình thanh niên cấp huyện điểm vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang. Đây đã là công trình thứ 42 được huyện đoàn Quảng Xương thực hiện tính từ tháng 9-2019 đến tháng 3-2020. Riêng xã Tiên Trang đã có 9/12 thôn có khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Bí thư huyện đoàn Quảng Xương Nguyễn Hồng Anh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Bí thư huyện đoàn Quảng Xương Nguyễn Hồng Anh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Công trình bao gồm mái che, sân, dụng cụ vui chơi. Tất cả đều được huy động từ nguồn xã hội hóa cả về kinh phí, nguyên liệu tái sử dụng lẫn ngày công từ đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Ngoại trừ máng trượt bằng nhựa được đặt mua, toàn bộ các dụng cụ còn lại như: xích đu, cầu trượt, ghế bập bênh…đều được sản xuất tại địa phương. Nhiều bí thư chi đoàn, đoàn viên làm nghề gò hàn đã góp ngày công để sản xuất dụng cụ vui chơi cho thiếu nhi để giảm chi phí. Hiện tại, chưa tính kinh phí đầu tư san nền, có nơi đầu tư cả mái che, mỗi công trình vui chơi cho thiếu nhi do tuổi trẻ huyện Quảng Xương thực hiện có chi phí từ 15 – 50 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại các khu vui chơi

Mỗi bức tường đều được trang trí bởi bàn tay khéo léo của các đoàn viên

Lễ khánh thành được tổ chức giản dị nhưng rất ý nghĩa vì diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Huệ, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang cho biết việc xây dựng sân chơi cho thiếu nhi là rất cần thiết đối với trẻ em nông thôn. Ngay sau khi nhận được chủ trương của Huyện đoàn, Chi bộ, Ban cán sự và các đoàn thể trong thôn đã họp thống nhất đặt địa điểm khu vui chơi ngay tại khuôn viên nhà văn hóa thôn. “Với sự vào cuộc tích cực của đoàn thanh niên, đặc biệt là các anh chị ở Huyện đoàn Quảng Xương, chỉ trong thời gian ngắn, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ nay, các cháu thiếu nhi đã có khu vui chơi mà trước đây chỉ thấy có ở thành phố. Đây đồng thời cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế nhân dân rất đồng thuận” – bà Huệ nói.

Tại các buổi lễ khánh thành và bàn giao, ngoài việc gắn biển “công trình thanh niên cấp huyện”, mô hình “dân vận khéo”, đoàn thanh niên địa phương còn ký cam kết 3 bên: đoàn thanh niên xã, chi bộ và chi đoàn thôn về việc thực hiện quy chế hoạt động, quản lý khu vui chơi. Trong đó, quan trọng nhất là phải duy trì hoạt động hiệu quả, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho các em, từ đó tạo sức lan tỏa của một phong trào do tuổi trẻ khởi xướng.

Tất cả đều được huy động từ nguồn xã hội hóa cả về kinh phí, nguyên liệu tái sử dụng lẫn ngày công từ đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân

Đến thời điểm này, toàn huyện Quảng Xương có 26 xã, thị trấn thì tất cả các xã, thị trấn đã khu vui chơi cho thiếu nhi – công trình thanh niên cấp huyện.

Tháng 9-2019, khi bắt tay vào triển khai thí điểm mô hình này tại 2 địa phương là xã Quảng Lưu và xã Quảng Định. Để thuyết phục được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng ý về mặt chủ trương, lựa chọn được địa điểm để xây dựng không dễ. Chị Nguyễn Hồng Anh, Bí thư huyện đoàn Quảng Xương cho biết, ban đầu, Huyện đoàn đã phải chủ động kêu gọi đoàn viên thanh viên góp tiền sản xuất dụng cụ vui chơi trước. Khi thấy tuổi trẻ nhiệt tình, tâm huyết với chương trình, các địa phương đã nhanh chóng ủng hộ, tạo điều kiện. Khi 1, 2 công trình đầu tiên hình thành, trẻ em tập trung vui chơi, phong trào dần lan tỏa ra toàn huyện. Ai cũng thấy, cách làm này là phù hợp với nguyện vọng của người dân nông thôn.

“Khác với ở thành phố, thường có công viên hoặc có khu vui chơi dành cho thiếu nhi, ở các vùng nông thôn, ngoài sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cho thanh niên và người cao tuổi, gần như các khu dân cư không có khu vui chơi cho trẻ em. Sau khi khảo sát, chúng tôi đã quyết định thực hiện mô hình khu vui chơi cho thiếu nhi trong toàn huyện. Ngay từ đầu, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của Tỉnh đoàn, của Huyện ủy Quảng Xương. Đến nay sau chưa đầy 2 năm thực hiện, có thể nói đây là điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương” – chị Nguyễn Hồng Anh chia sẻ.

Cũng theo chị Hồng Anh, đây không phải cách làm mới nhưng kinh nghiệm cho thấy, tuổi trẻ phải xung kích, đi đầu, quyết tâm dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả, có lộ trình, có mục tiêu, kế hoạch cụ thể thì nhân dân sẽ tin tưởng và phong trào sẽ thành công, tạo hiệu ứng tốt. Đến nay, đã có xã đưa việc xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi vào Nghị quyết của HĐND. Nhiều địa phương đã chủ động lắp đặt thêm điện chiếu sáng để phục vụ nhu cầu vui chơi buổi tối của con em mình. Một số công trình đã được đầu tư thêm dụng cụ vui chơi…

Lễ khánh thành 1 trong số các công trình

Chỉ tính riêng trong tháng 3-2021 – tháng Thanh niên, huyện đoàn Quảng Xương đã khánh thành và bàn giao thêm 16 khu vui chơi cho thiếu nhi. Mục tiêu đặt ra đến hết tháng 5/2021 sẽ có tổng số 52 công trình hoàn thành; đến hết năm 2022, 100% các thôn trong toàn huyện sẽ có khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Quang Duy- Huy Hoàng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doc-dao-mo-hinh-khu-vui-choi-cho-thieu-nhi-nong-thon-232802.html