Độc đáo nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong Tết Bunpimay của người Lào

Lễ buộc chỉ cổ tay là một nghi lễ quan trọng trong tết Bunpimay (Tết Lào). Đây là một nét văn hóa độc đáo, thể hiện lòng mến khách đối với bạn bè của người Lào.

Nghi lễ này diễn ra tại buổi lễ tưng bừng đón Tết cổ truyền Bunpimay 2018 - năm 2561 Phật lịch của các bạn lưu học sinh nước bạn Lào đang theo học tại trường Hữu Nghị 80 (TX Sơn Tây, TP Hà Nội).

Đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận:

Theo đúng nghi thức của nước bạn Lào, thầy mo đang làm lễ buộc chỉ cổ tay.

Lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Hà Nội buộc sợi chỉ vào tay các giáo viên của trường Hữu nghị 80.

Lễ buộc chỉ cổ tay được tiến hành vào dịp Tết Bunpimay hay vào dịp cưới xin, dịp tiễn người đi xa hoặc trở lại nhà sau thời gian xa cách, tân gia ….

Phong tục này đặc biệt còn dành cho bạn bè thân thiết với gia chủ.

Đây là một nét văn hóa độc đáo, nó thể hiện lòng mến khách đối với bạn bè của người Lào.

Buộc chỉ cổ tay kèm với những lời chúc bình an, may mắn đó là một thông điệp mà mỗi người dân nơi đây dành cho bạn bè cũng như mọi người xung quanh.

Hàng năm, trường Hữu Nghị 80 còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham quan thực tế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam và Lào. Qua đó góp phần xây dựng, vun đắp hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doc-dao-nghi-le-buoc-chi-co-tay-trong-tet-bunpimay-cua-nguoi-lao-233593.htm