Độc đáo những 'thư viện mini' cho học trò ở huyện rẻo cao Nghệ An

Khoảng sân hẹp, gầm bậc cầu thang, dưới tán cây xanh... đều có thể dựng lên một thư viện nhỏ tạo với không gian không kém thoáng đãng cho học sinh đọc sách. Mô hình thư viện này đang ngày càng phát huy tác dụng ở huyện biên giới vùng cao Nghệ An.

Thời gian gần đây, các trường học ở vùng cao huyện Kỳ Sơn từ bậc Tiểu học đến THCS đều thực hiện mô hình “Thư viện xanh” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động. Các thư viện này đều được đặt ngoài trời với nhiều đầu sách, báo phong phú để học sinh tham khảo. Ảnh: Đào Thọ

Thời gian gần đây, các trường học ở vùng cao huyện Kỳ Sơn từ bậc Tiểu học đến THCS đều thực hiện mô hình “Thư viện xanh” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động. Các thư viện này đều được đặt ngoài trời với nhiều đầu sách, báo phong phú để học sinh tham khảo. Ảnh: Đào Thọ

Có những trường còn tận dụng không gian gầm cầu thang làm góc đọc sách cho học sinh. Tại đây, các bức tường được trang trí bắt mắt với những khẩu hiệu và hình vẽ để khuyến khích việc đọc cho các em. Ảnh: Đào Thọ

Bậc cầu thang được in lên những công thức, phép tính giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Ảnh: Đào Thọ

Những gốc đa cổ thụ cũng trở thành nơi đọc sách báo của nhiều em học sinh vùng cao. Ảnh: Đào Thọ

Và Y La, một học sinh người Mông ở xã biên giới Nậm Càn cho hay: Không gian ngoài trời thoáng đãng, mát mẻ nên em cảm thấy thích thú hơn, ghi nhớ được nhiều hơn. Ảnh: Đào Thọ

Một số thư viện được dựng lên xung quanh những bồn hoa giúp học sinh hòa vào thiên nhiên, biết yêu thiên nhiên hơn. Ảnh: Đào Thọ

Tại đây, các em không chỉ được tiếp cận với nguồn sách báo mà còn thỏa sức sáng tạo. Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện tại, các trường học trên địa bàn đều đã xây dựng xong mô hình "Thư viện xanh" và đi vào hoạt động rất hiệu quả”. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doc-dao-nhung-thu-vien-mini-cho-hoc-tro-o-huyen-reo-cao-nghe-an-285136.html