Indonesia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với sinh viên tham gia biểu tình

Ngoài ra, các trường đại học cũng cần xây dựng nơi cách ly độc lập dành cho các sinh viên mắc Covid-19.

Tuần vừa qua, biểu tình biến thành bạo loạn đồng loạt nổ ra trên toàn Indonesia với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên, công nhân và các nhà hoạt động xã hội đã khiến giới chức nước này lo ngại về một làn sóng Covid-19 mới trong giới sinh viên và công nhân.

Ảnh: DW

Ảnh: DW

Ông Wiku Adisasmito, Phát ngôn viên Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của Chính phủ Indonesia, cho biết, tính đến ngày 13/10, trong số các sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn gần 1 tuần qua, có 123 sinh viên từ 6 tỉnh tại Indonesia dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính phủ Indonesia yêu cầu nhà trường tiến hành xét nghiệm hàng loạt cho các sinh viên đã tham gia các cuộc biểu tình. Ngoài ra, các trường đại học cũng cần xây dựng nơi cách ly độc lập dành cho các sinh viên mắc Covid-19.

Đồng thời, chính phủ Indonesia yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, nhà máy cần tiến hành các xét nghiệm tương tự với các công nhân. Lực lượng an ninh bảo vệ trong các cuộc biểu tình cũng phải xét nghiệm Covid-19 để sàng lọc và người thân của họ nếu có các triệu chứng của Covid-19 được yêu cầu đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Theo ông Wiku, điều này phản ánh “phần nổi của tảng băng chìm” về sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng tại Indonesia. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 340.622 ca mắc Covid-19 trong đó có 12.027 người tử vong. Phát ngôn viên Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của Chính phủ Indonesia nhận định số ca mắc Covid-19 tại Indonesia sẽ tăng lên trong 2-3 tuần tới sau các cuộc biểu tình đồng loạt vừa qua./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-yeu-cau-xet-nghiem-covid-19-voi-sinh-vien-tham-gia-bieu-tinh-785952.vov