Độc đáo và sáng tạo trong triển lãm 'Ego – Người' của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Không chỉ có số lượng tác phẩm đồ sộ, triển lãm còn sử dụng nhiều thủ pháp trưng bày của công nghệ kỹ thuật số và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, mang đến cho công chúng cách thức cảm nhận vô cùng khác biệt với các triển lãm tranh truyền thống.

Tối ngày 18/11, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc triển lãm nghệ thuật có chủ đề "Ego - Người" của nghệ sĩ Ngô Xuân Bính. Sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Đây là triển lãm có thể nói là được mong chờ nhất trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022. Chính vì thế mà sự kiện đã thu hút đông đảo giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật đến thăm quan, thưởng thức.

Đông đảo bạn bè, người yêu nghệ thuật đã đến chúc mừng và thăm quan triển lãm "Ego - Người"

Đông đảo bạn bè, người yêu nghệ thuật đã đến chúc mừng và thăm quan triển lãm "Ego - Người"

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết: Triển lãm "Ego - Người" nằm trong 50 sự kiện của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 với chủ đề "Sáng tạo và công nghệ". Lễ hội là không gian văn hóa sắp đặt ấn tượng với những sản phẩm được thiết kế đa dạng, sáng tạo, là nơi để các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân thăng hoa cảm xúc, sáng tạo các ý tưởng qua các tác phẩm.

Với tầm nhìn hướng đến quy mô triển lãm quốc tế nên mỗi khi triển lãm, họa sĩ Ngô Xuân Bính đều mang đến khối lượng tác phẩm đồ sộ và không gian trình bày độc đáo, sáng tạo.

Triển lãm "Ego - Người" của họa sĩ Ngô Xuân Bính giới thiệu khối lượng tác phẩm hơn 300 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc cỡ lớn với các chất liệu như đồng, đá, gỗ, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và đương đại. Đây là những tác phẩm nghệ thuật dành cho không gian đô thị rộng lớn, góp phần tạo nên một đời sống văn hóa nhiều màu sắc cho những công dân thời hiện đại.

Triển lãm còn sử dụng nhiều thủ pháp trưng bày của công nghệ kỹ thuật số và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, mang đến cho công chúng cách thức cảm nhận vô cùng khác biệt với các triển lãm tranh truyền thống. Bằng cách mang đến không gian đa chiều và ảo ảnh ánh sáng, kết hợp với công nghệ phóng đại, công chúng được thưởng thức những tác phẩm độc đáo, mới lạ và lớn hơn so với kích thước thực của tranh.

Không chỉ khiến người xem choáng ngợp với số lượng tranh, họa sĩ Ngô Xuân Bính còn khiến người xem trăn trở. Hơn 300 bức tranh, với đầy ắp những câu chuyện, nhất là về nhân sinh, về không gian sống, không gian văn hóa cho thế hệ sau đang ngày càng bị thu hẹp; về tình yêu thương con người trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.

Là người vẽ rất nhiều tranh và được nhiều người yêu tranh, giới sưu tầm ngỏ ý với giá trị rất lớn nhưng họa sĩ rất ít khi bán tranh của mình. Bởi ông hướng đến việc lưu giữ để tạo dựng không gian nghệ thuật cho đông đảo công chúng thưởng lãm, không chỉ hiện tại mà còn ở tương lai. "Chỉ có việc tạo dựng không gian văn hóa mới tạo nên những chiều kích, nuôi dưỡng và nâng cánh ước mơ con người bay lên. Đó là cái chúng ta đang rất thiếu và tôi mong muốn ngày càng có nhiều không gian như vậy được tổ chức", ông nói.

Ngô Xuân Bính là một người đa tài. Ngoài vẽ, ông là một giáo sư Y học dân tộc. Ông cũng là người nỗ lực đưa môn võ cổ truyền với tên gọi Nhất Nam ra thế giới. Viện Hàn lâm Nghệ thuật Tạo hình Liên bang Nga trao tặng ông danh hiệu "Thành viên danh dự". Ông cũng là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên châu Âu. Với ông, chỉ có một điều giản dị để đóng góp cho đời là làm việc và sáng tạo không ngừng.

Mời độc giả xem video giới thiệu triển lãm "Ego - Người" của họa sĩ Ngô Xuân Bính

T.H

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/doc-dao-va-sang-tao-trong-trien-lam-ego-nguoi-cua-hoa-si-ngo-xuan-binh-172221119085447828.htm