Độc đáo với lễ hội thả chim câu ở huyện ngoại thành Hà Nội

Hội thi thả chim câu thường được tổ chức vào ngày lễ lớn trong năm nhằm khơi dậy thú chơi lành mạnh, biểu tượng cho sự khát vọng, tự do, hòa bình, ca ngợi tình đoàn kết.

Sáng ngày 29.10, CLB Ba miền tổ chức Hội thi Chim bồ câu bay tại xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội. Tham gia hội thi có sự góp mặt của gần 200 hội viên câu lạc bộ. Đây là lễ hội truyền thống vẫn được diễn ra một năm 2 lần của CLB. Hội thi thả chim bay của CLB hàng năm vẫn thu hút hàng trăm người đam mê thả chim ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội....

Mỗi đàn dự thì thường có 8 con chim bồ câu.

Chim được thả trong hội thi phải là loại chim câu nhỏ, được chọn lọc kỹ theo kinh nghiệm xa xưa của người chơi chim. Chim được nuôi và tập dượt thành đàn 8 con.

Việc tổ chức hội thi thả chim bồ câu bay nhằm khơi dậy thú chơi lành mạnh, biểu tượng cho sự khát vọng, tự do, hòa bình, ca ngợi tình đoàn kết.

Đây là hoạt động truyền thống của địa phương

Hội thi thả chim thường được tổ chức vào ngày lễ lớn trong năm như: ngày Giải phóng Miền Nam 30.4 hoặc sau vụ gặt,… Từ xưa các cụ đã định ra tiêu chuẩn thi thả chim câu bay rất nghiêm ngặt. Cả đàn bay chặt chẽ, cự ly đều, không tách rời đàn, vòng lượn hẹp và tròn, bay cao, trụ hướng thẳng đứng lên. Khi mắt thường nhìn lên thấy cả đàn thấy cả đàn chụm thành một vòng tròn nhỏ không thấy vỗ cánh rồi tìm hướng bay về tổ. Lúc đó đàn chim được vào “trông thượng” để xét giải. Giải thưởng của hội thi chim thường là những món đồ rất giản dị, gần gũi với cuộc sống như phích nước, mâm nhôm, quạt điện và cờ lưu niệm.

Dưới đây là những hình ảnh của lễ hội thả chim câu độc đáo này.

Dù trời nắng gắt nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí của hội thi.

Đàn chim câu phải bay theo đội hình đồng đều, nhịp nhàng thì mới được đánh giá cao.

Những chú chim bồ câu khỏe mạnh, được huấn luyện kỹ càng chuẩn bị bước vào phần thi của mình.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/doc-dao-voi-le-hoi-tha-chim-cau-o-huyen-ngoai-thanh-ha-noi-638665.ldo