Độc đáo với linh vật mèo được làm bằng chất liệu sơn mài

Nhà điêu khắc đã dày công thiết kế tượng 'gia đình nhà mèo' và phủ chất liệu sơn mài để chào đón năm Quý Mão 2023.

Để phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Nhà điêu khắc Vũ Dũng đã dày công thiết kế bộ linh vật "gia đình mèo" và phủ chất liệu sơn mài.

Để phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Nhà điêu khắc Vũ Dũng đã dày công thiết kế bộ linh vật "gia đình mèo" và phủ chất liệu sơn mài.

Theo ông Dũng, đây là những tác phẩm nghệ thuật mang ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, lấy nét đẹp của tạo hình, cách điệu từ những hình ảnh con mèo trong đời sống hàng ngày.

Để tạo ra được một tác phẩm mèo bằng chất liệu sơn mài, người chế tác phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau.

Từ tạo mẫu tinh xảo đến phủ lớp sơn mài, đánh bóng đòi hỏi người nghệ nhân phải tỉ mẩn và yêu nghề.

"Trong lĩnh vực điêu khắc, việc làm nên hình tượng gia đình mèo là cực kỳ khó, mèo bố phải toát lên được vẻ thông thái, mạnh mẽ, cương quyết và đầy rắn rỏi; mèo mẹ có dáng dịu dàng, che chở các con; mèo con phải có vẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch…" - ông Dũng chia sẻ

Giá của các sản phẩm dao động trong khoảng từ 1 triệu đến 12 triệu tùy theo chất liệu và yêu cầu của khách hàng (độc quyền hoặc thiết kế riêng).

Mèo vốn là con vật rất tròn trịa, thân thương và gần gũi với con người.

Mọi công đoạn để tạo nên một tác phẩm được làm hết sức cẩn thận, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tính chính xác cao.

Bộ linh vật mèo đón Tết Quý Mão 2023 được ông đặt tên là "gia đình mèo" gồm mèo bố "An Thịnh", mèo mẹ "An Sinh" và mèo con "An Nhiên".

Mỗi tác phẩm mèo sẽ có hàm ý và ý nghĩa riêng, nhưng tựu chung bao hàm nhiều ý nghĩa nhân sinh, là lời chúc phúc cho ước mơ và hy vọng một đời sống đủ đầy.

Nguồn PLO: https://plo.vn/doc-dao-voi-linh-vat-meo-duoc-lam-bang-chat-lieu-son-mai-post717385.html