Độc, lạ đào chuông Yên Tử được đại gia truy lùng chơi Tết

Cành to, dáng đẹp, nhiều nụ có giá lên đến hàng chục triệu đồng, đào chuông Yên Tử (Quảng Ninh) đang gây sốt thị trường cây cảnh chơi Tết Nguyên đán 2023.

Nhiều ngày qua, thị trường hoa Tết Nguyên đán đang bị khuấy động bởi một loại hoa có tên đào chuông Yên Tử.

Loài hoa xinh xắn như những hạt ngọc có hình chiếc chuông nhỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu hoa.

Để lấy được một cành đào chuông Yên Tử tại rừng rất khó khăn vất vả nên giá thành của loại hoa này không hề rẻ.

Mỗi cành đào chuông rừng có giá từ vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng.

Vài năm trở lại đây, nhiều hộ trồng hoa đã ươm giống cây đào chuông Yên Tử tại vườn để tránh việc khai thác đào chuông rừng nhưng hoa của loại trồng vườn có màu sắc không được đẹp bằng cây đào chuông rừng.

Đào chuông thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông, được phân bố ở độ cao từ 1.400 m trở lên.

Cây hoa đào chuông chỉ nở đúng một mùa xuân, tầm từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch, đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tên gọi của loài hoa này cũng bắt nguồn từ hình dáng nở rất đặc biệt như những chiếc chuông nhỏ xinh treo lơ lửng.

Những cành đào chuông Yên Tử được khai thác rừng thuộc dạng "khủng" đều được các đại gia truy lùng mua tại gốc. Đa số những cành đào chuông được rao bán trên mạng xã hội hoặc bán dọc đường đều là những cành đào nhỏ hoặc được chiết tại vườn.

Loài hoa này chưa được trồng nhiều nên khá ít người bán, số lượng hàng cũng không nhiều nên càng khan hiếm, khiến ai cũng tò mò, muốn ngắm thử.

Cách chăm sóc dưỡng hoa cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Khi mua về nên vào thùng nước, cắm ngoài trời và phun nước toàn bộ các cánh hoa hàng ngày để kích thích ra nụ.

Đào chuông có thể tìm thấy ở các cánh rừng ở Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bà Nà song đào chuông ở núi Yên Tử Quảng Ninh cho màu đẹp nhất. Đa số cành đào chuông từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn tới vài mét mà mọi người bán trên thị trường đều cắt ở trong thiên nhiên. Hiện chưa có nhiều nhà vườn nhân giống và trồng đại trà cây đào chuông này để bán cành.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doc-la-dao-chuong-yen-tu-duoc-dai-gia-truy-lung-choi-tet-post1500116.tpo