Độc lạ loài cây rừng nổi tiếng An Giang 30 năm mới cho quả

Cây trường là loại cây rừng cho trái ngon và sạch nổi tiếng của vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Cây phải trên 30 năm mới cho quả và 3 năm mới ra quả 1 lần.

Ở An Giang, loài cây rừng này mọc rải rác khắp vùng Bảy Núi, đặc biệt là núi Cô Tô, núi Dài, núi Cấm… Ảnh blogspot.

Ở An Giang, loài cây rừng này mọc rải rác khắp vùng Bảy Núi, đặc biệt là núi Cô Tô, núi Dài, núi Cấm… Ảnh blogspot.

Cây trường có đặc thù là phải trên 30 năm mới cho quả và 3 năm mới ra quả 1 lần. Ảnh blogspot.

Cây trường bắt đầu cho thu hoạch nhiều vào mùa mưa, mỗi cây cho thu hoạch được 50-55 kg/lần. Ảnh kgtv.

Cây trường thuộc loại cây tán rộng, lâu năm nên sau khi chặt các nhánh cây, cây vẫn tiếp tục mọc ra nhánh khác xum xuê hơn. Ảnh blogspot.

Cây trường cho quả giống như quả vải thành từng chùm. Khi chín có màu đỏ rất đẹp, to bằng đầu ngón tay cái, có vị chua ngọt. Ảnh blogspot.

Quả trường có thể ăn chấm muối ớt hoặc lột vỏ ngâm với đường, muối ớt đều rất ngon. Ảnh tinnhanhchungkhoan.

Quả trường còn có tên gọi khác là quả vải rừng. Ảnh ytimg.

Mời quý vị xem video: Những loại cây ăn quả nên trồng trong chậu mùa hè

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/doc-la-loai-cay-rung-noi-tieng-an-giang-30-nam-moi-cho-qua-1092785.html