Đọc sách kiểu thanh niên thế hệ mới của Gen Z Đại học Luật Hà Nội

Các bạn sinh viên gen Z Trường Đại học Luật Hà Nội không chỉ là những bạn trẻ có nền tảng tri thức với tư duy pháp lý chặt chẽ mà còn là những người năng động, sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao, tình nguyện...

Đại diện cho thế hệ sinh viên Luật say mê sách, Câu lạc bộ Sách và Hành động Trường Đại học Luật Hà Nội trong 8 năm hoạt động của mình luôn là tập thể tiên phong trong việc hoạt động quảng bá văn hóa và khích lệ tinh thần "đọc để dẫn đến thành công". Trong quá trình hoạt động, các bạn sinh viên rất tích cực tổ chức các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa và các chương trình thiện nguyện nhằm nâng cao tinh thần đọc sách.

Ngày 14/5 vừa qua, nhằm hưởng ứng Những ngày văn học châu Âu (do EUNIC - Liên hiệp các Đại sứ quán và các Viện văn hóa châu Âu tổ chức), Câu lạc bộ Sách và Hành động Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Ngày sách tháng 5 với chủ đề: Tàu tốc hành châu Âu - European Express.

Các bạn sinh viên tham sự Ngày sách tháng 5 (ảnh Lê Trung)

Các bạn sinh viên tham sự Ngày sách tháng 5 (ảnh Lê Trung)

Nói về hành trình của Ngày sách tháng 5, bạn Tăng Vũ Hoàng Minh, sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật Hà Nội - Trưởng ban tổ chức chia sẻ: Mình rất vui và vinh dự khi sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thực sự phần quà ý nghĩa nhất đối với mình là sự hài lòng của khách mời và người tham dự đồng thời đóng góp được một phần nhỏ cho cộng đồng người yêu sách, giúp lan tỏa văn hóa đọc đến không chỉ học sinh, sinh viên mà còn rất nhiều các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày sách tháng 5 với chủ đề Văn học châu Âu của CLB không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ tham gia mà còn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán các nước châu Âu như: Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Phần Lan, Hội đồng Anh, Viện Goethe,...

Sinh viên Đại học Luật Hà Nội chia sẻ trong sự kiện.

Bạn Hồng Nhung, đại diện ban đối ngoại câu lạc bộ chia sẻ: Việc được gặp gỡ các diễn giả cũng như có cơ hội được làm quen và trò chuyện cùng cô Maria - Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Italia, diễn giả của chương trình đã cho mình rất nhiều trải nghiệm đắt giá. Mình tin đây sẽ là những kỉ niệm khó phai cũng như những bài học giúp mình tiến tới ước mơ được làm việc ở bộ ngoại giao và quảng bá nét đẹp của Việt Nam tới với bạn bè thế giới.

Bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các sự kiện chia sẻ về sách, các bạn sinh viên luôn nỗ lực phát động và tham gia các chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến gần hơn với con chữ qua các cuốn sách. Trong 3 tháng đầu năm 2023, CLB Sách và Hành động Trường Đại học Luật Hà Nội đã kêu gọi và quyên góp gần 300 đầu sách, phối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài trường nhằm lan tỏa văn hóa đọc.

Các khách mời đã mang đến cho các bạn đọc những nét đặc sắc nhất của nền văn học và cả văn hóa cuộc sống của châu Âu. (ảnh Lê Trung)

Hình ảnh các bạn sinh viên Luật thế hệ mới đầy năng động, sáng tạo, luôn dám bứt phá đã để lại những ấn tượng đặc biệt đối với đại diện các Đại sứ quán các nước châu Âu. Sự kiện Ngày sách tháng 5 đã đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc của lớp trẻ Việt Nam và đưa tinh thần ấy vượt ra khỏi biên giới.

Hưởng ứng Ngày văn hóa châu Âu, chương trình Ngày sách tháng 5 được tổ chức tại Nhà xuất bản Kim Đồng với sự kết hợp của Câu lạc bộ Sách và Hành động trường Đại học Luật Hà Nội và EUNIC (Các viện Văn hóa các quốc gia của Liên Minh Châu Âu) cùng với nhiều hoạt động bàn luận về các cuốn sách có sức ảnh hưởng tại mảnh đất lục địa già.

Chương trình Ngày sách tháng 5 với chủ đề Tàu tốc hành châu Âu - European Express được diễn ra vào 14 giờ Chủ nhật ngày 14 tháng 5, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 P.Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình đã thu hút được đông đảo các bạn sinh viên với niềm đam mê đọc sách, độc giả nước ngoài và đại diện của các tổ chức tham gia.

Với sự nhiệt thành trong buổi chia sẻ, các khách mời đã mang đến cho các bạn đọc những nét đặc sắc nhất của nền văn học và cả văn hóa cuộc sống của châu Âu.

Ngày sách tháng 5: European Express đã mang lại những trải nghiệm thú vị cho các vị diễn giả cũng như người tham dự. Sự nhiệt huyết và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của các bạn sinh viên đã mang đến cho Ngày sách văn học Châu Âu một sức trẻ, tạo nên sự khác biệt và để lại ấn tượng khó quên.

Nhật Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/doc-sach-kieu-thanh-nien-the-he-moi-cua-gen-z-dai-hoc-luat-ha-noi-post475376.html