Dốc toàn lực mở đường ách tắc vào nơi 22 CBCS quân đội bị vùi lấp

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây dẫn vào điểm sạt lở ở Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (Quảng Trị) đang bị ách tắc. Hiện đã tìm được 9 chiến sĩ bị vùi lấp.

Pv Bùi Tiến đưa tin trực tiếp tại hiện trường.

Đến 12h trưa nay, đường dẫn vào nơi núi sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quảng Trị) vẫn đang ách tắc.

Điểm ách tắc do núi sạt lở chắn đường chỉ cách điểm tìm kiếm khoảng 2km.

Nơi 22 chiến sĩ gặp nạn cách điểm ách tắc này 2km.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung -Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, hiện đã thông được 2 điểm, còn 1 điểm khó khăn này nữa sẽ tiếp cận được hiện trường cách đó 2km.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung thông tin với PV báo BVPL.

Một tài xế xe tải cũng cho biết, từ sáng đến giờ đã có gần 20 chuyến xe chở đá lên khắc phục điểm sạt lở.

Các chiến sỹ ăn vội cơm trưa để làm nhiệm vụ.

Thượng tá Nhung cho biết, trong hiện trường vẫn đang tích cực tìm kiếm bằng công cụ thô sơ. Đến 14h các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được 9 chiến sỹ bị vùi lấp trong tình trạng đã tử vong. Trong đó có 1 đồng chí Trưởng phòng hậu cần.

Trước đó, như báo BVPL đã thông tin, vào lúc 3h sáng nay, núi sau khu nhà tập thể của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã sạt lở, vùi lấp 22 chiến sĩ của đơn vị.

Một số hình ảnh PV BVPL ghi trực tiếp tại hiện trường:

Mẫn Phong - Xuân Thìn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/doc-toan-luc-mo-duong-ach-tac-vao-noi-22-cbcs-quan-doi-bi-vui-lap-96289.html