Đội B 'đủ sức vô địch Ngoại hạng Anh' của Pep mạnh cỡ nào?

Trong tay Pep Guardiola sở hữu dàn cầu thủ không quá chênh lệch về đẳng cấp. Đây là lý do Jose Mourinho khẳng định Man City có thể vô địch Ngoại hạng Anh bằng bất kỳ đội hình nào.

Claudio Bravo từng có quãng thời gian thi đấu không tốt tại Premier League nhưng không thể xem thường đẳng cấp của thủ môn này. Anh từng là trụ cột đưa Barca vô địch La Liga, Champions League. Màn trình diễn trong trận tranh siêu cúp Anh với Liverpool là minh chứng cho việc ngôi sao người Chile chưa hề đánh mất phong độ.

Man City đã phải vất vả đàm phán trong kỳ chuyển nhượng hè mới có được chữ ký của Joao Cancelo từ Juventus. Khả năng của hậu vệ người Bồ Đào Nha không hề thua kém Walker và chỉ cần thời gian để thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh.

Trước khi đầu quân cho Man City, Otamendi được bầu là trung vệ tốt nhất La Liga nhờ màn trình diễn trong màu áo Valencia. Cầu thủ người Argentina được Guardiola giữ chân sau sự ra đi của thủ quân Vincent Kompany.

Guardiola không cần mua thêm trung vệ, thậm chí còn bán cả bản hợp đồng kỷ lục Eliaquim Mangala để đặt niềm tin vào Eric Garcia. Hậu vệ sinh năm 2001 đã được đôn lên đội một và chỉ còn chờ cơ hội chứng tỏ bản thân ở mùa giải năm nay.

Benjamin Mendy là một hậu vệ giỏi nhưng lại quá mẫn cảm với chấn thương. Zinchenko trong vai trò đóng thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiếm luôn vị trí chính thức của đồng đội người Pháp ở mùa giải năm nay.

Gundogan là một trong những sự lựa chọn yêu thích của HLV Guardiola cho hàng tiền vệ. Cầu thủ người Đức sở hữu lối chơi thông minh và khả năng tạo đột biến cao. Đó là lý do giúp anh được Man City gia hạn hợp đồng đến năm 2023.

Tài năng và đẳng cấp của Fernandinho không hề thua kém với N'Golo Kante trong màu áo Chelsea. Trong mùa giải năm nay, lão tướng người Brazil đã có Rodri để "chia lửa" cho nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Premier League.

David Silva sẽ có mùa giải cuối chơi cho Man City. Pep không cần quá lo lắng bởi ông đang sở hữu một tài năng trẻ đầy triển vọng mang tên Phil Foden. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao khả năng của Foden và đã để cầu thủ sinh năm 2000 chơi 26 trận ở mùa giải trước.

Trước mỗi trận đấu, Guardiola đều phải đau đầu vì không biết xếp Bernardo Silva hay Riyad Mahrez đá chính. Cái chân trái ảo diệu của hai ngôi sao này đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho nhiều hàng phòng ngự tại Premier League.

Aguero đang ở đỉnh cao phong độ, trong khi Gabriel Jesus cũng đang có sự tin tin rất lớn sau chức vô địch Copa America.

Trong mắt Guardiola, tầm quan trọng của Sterling không thua gì Lionel Messi tại Barcelona. Về phía Leroy Sane, cầu thủ người Đức cũng là cái tên không thể thiếu trong kế hoạch của nhà ĐKVĐ Premier League.

Pep Guardiola đang nắm trong tay đội hình trong mơ với mọi nhà cầm quân. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-b-du-suc-vo-dich-ngoai-hang-anh-cua-pep-manh-co-nao-post978343.html