Đôi bạn tù rủ nhau trộm cắp tài sản liên tỉnh gần 1 tỷ đồng

Sau khi ra tù, Phu và Hải lên kế hoạch đột nhập vào các cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản rồi mang đi nơi khác tiêu thụ.

Sáng 28/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 3 nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở các cửa hàng điện thoại di động với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 1 tỷ đồng.

Công Nhật Phu tại cơ quan điều tra.

Công Nhật Phu tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập các cửa hàng điện thoại trộm cắp.

Trước tình hình trên, Phòng Cánh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) lập ban chuyên án để điều tra.

Ngày 23/3, Công Nhật Phu (39 tuổi) và Đinh Văn Hải (38 tuổi, cùng trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đột nhập vào cửa hàng điện thoại ở huyện Krông Năng thì bị trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, Phu khai nhận từng có 1 tiền án, Hải có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Phu và hải quen biết nhau và chơi thân. Sau khi ra tù, cả hai liên lạc rồi lên kế hoạch đi trộm cắp điện thoại.

Công an Đắk Lắk lấy lời khai Đinh Văn Hải.

Theo kế hoạch, cả hai nghi can đi xe máy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk và sẽ đột nhập vào các tiệm điện thoại trong đêm để lấy cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được, 2 kẻ này sẽ mang về tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi) là người chuyên tiêu thụ tài sản của Hải và Phu do trộm cắp mà có. Khám xét nơi ở của Đạt, Công an đã thu giữ 42 chiếc điện thoại di động, 5 chiếc máy tính bảng và 12 triệu đồng.

Nhóm nghi can trên thừa nhận đã thực hiện đột nhập trộm cắp các của hàng điện thoại ở tỉnh Đắk Lắk và 3 vụ trộm cắp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 1 tỷ đồng.

Video: Vừa ra tù, hai người đàn ông lại rủ nhau đi trộm cắp tài sản

BÌNH NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/doi-ban-tu-ru-nhau-trom-cap-tai-san-lien-tinh-gan-1-ty-dong-ar536383.html